VFF sẽ sớm có tân Phó chủ tịch phụ trách tài chánh

Một trong những vấn đề quan trọng ở Đại hội thường niên VFF năm 2019 diễn ra vào ngày 29-12 là việc khi nào sẽ có tân Phó chủ tịch phụ trách tài chính, vận động tài trợ. Chiếc ghế này vốn đã để trống từ sau khi ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức chỉ vài tháng sau khi đắc cử vị trí này hồi đầu năm 2019.

Toàn cảnh Đại hội thường niên sáng 29-12. Ảnh Đoàn Nhật
Toàn cảnh Đại hội thường niên sáng 29-12. Ảnh Đoàn Nhật

Tại Đại hội thường niên, 100% đại biểu đã đồng ý sẽ bầu bổ sung sau báo cáo miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ VFF của ông Cấn Văn Nghĩa.

Chủ tịch Lê Khánh Hải nói: “Bầu chức danh Phó chủ tịch phải qua quy trình. Trước khi làm Đại hội thì chúng tôi cũng báo cáo Bộ Văn Hóa, Bộ nội vụ, vì nhiều lý do nên hôm nay Đại hội thường niên này chưa bầu tới, xin chuyển sang năm 2020. Thời gian chúng ta nhiều hơn, chuẩn bị nhân sự kỹ hơn. Chúng tôi làm theo quy trình, xin ý kiến tổ chức thành viên để các đồng chí có đề cử tâm huyết lựa chọn, chức danh Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ”.

VFF sẽ sớm có tân Phó chủ tịch phụ trách tài chánh ảnh 1 Các đại biểu tham dự Đại hội
Dù chưa chính thức, nhưng những thông tin xung quanh cho thấy đang có 2 ứng viên vào chiếc ghế này là ông Phạm Thanh Hùng và ông Lê Văn Thành. Nhưng từ nay đến khi xác định tân Phó chủ tịch ở vị trí trên, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn vẫn tạm thời kiêm nhiệm.

Chính sự ổn định, thậm chí con số khả quan về mặt tài chánh trong thời gian qua đã không tạo quá áp lực cho VFF trong việc phải sớm tìm ra người phụ trách công tác này. Thậm chí sẽ rất thuận lợi cho tân Phó chủ tịch phụ trách tài chánh và vận động tài trợ qua sự lan tỏa tốt về mặt hình ảnh của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Tin cùng chuyên mục