VFF đề nghị tăng cường an ninh trận Indonesia - Việt Nam

Từ sự việc xe chở đội Thái Lan bị ném đá khi di chuyển đến sân thi đấu ở cuộc so tài với Indonesia tại vòng bảng, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đề nghị AFF tăng cường công tác đảm bảo an ninh ở trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam vào ngày 6-1.
Thầy trò HLV Park Hang-seo đã di chuyển sớm sang Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi
Thầy trò HLV Park Hang-seo đã di chuyển sớm sang Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi

Cụ thể, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết đã nhờ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ Indonesia (PSSI) hỗ trợ mọi mặt cho tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 từ thủ tục nhập cảnh cho đến công tác an ninh. Từ những đề nghị trên, việc nhập cảnh vào sáng 4-1 đã được thuận lợi hơn.

Ông Tuấn cho biết: “Đội Việt Nam gặp một khó khăn khi sang Indonesia lúc sáng nay (4-1). Đó là 5 trường hợp hộ chiếu Hàn Quốc trong ban huấn luyện cần visa mới được nhập cảnh. Tuy nhiên, chúng tôi nhanh chóng xử lý bằng cách gọi điện cho Đại sứ quán và đại diện AFF để kêu gọi hỗ trợ. Nhờ đó mà đội tuyển Việt Nam nhập cảnh không cần visa, được lập đường riêng để di chuyển, về thẳng khách sạn rồi chuyện giấy tờ tính sau. Chúng ta không phải nhập cảnh theo từng thành viên mà được đi một mạch về khách sạn nghỉ ngơi".

Cổ động viên Indonesia tấn công xe chở đội tuyển Thái Lan trong trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng

Cổ động viên Indonesia tấn công xe chở đội tuyển Thái Lan trong trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng

Bên cạnh đó, từ diễn biến đáng lo ngại khi xe chở đội tuyển Thái Lan bị cổ động viên Indonesia tấn công mới đây, ông Trần Quốc Tuấn cũng đã có yêu cầu đội tuyển Việt Nam được đảo đảm tốt vấn đề an ninh. Được biết AFF tăng cường thêm 2 chuyên gia an ninh, bên cạnh đó là mời thêm 2 giám sát trận đấu từ AFC và FIFA để đảm bảo công tác tổ chức trận bán kết.

Ông Tuấn hiện là Trưởng ban thi đấu AFC. Ông cũng là Ủy viên Hội đồng AFF, Phó trưởng Ban thi đấu, Ủy viên Ban phát triển AFF. Tại AFF Cup 2020, ông nằm trong Ban điều hành và xử lý các vấn đề khẩn cấp.

Trước đó, bên cạnh việc sân Bung Karno sẽ phát hành tối đa 50.000 vé so với sức chứa hơn 70.000 chỗ ngồi, trận đấu cũng điều chỉnh thời gian bóng lăn từ 19g30 lên 16g30.

Tin cùng chuyên mục