VĐV trượt băng nghệ thuật Việt Nam lần đầu đấu giải thanh thiếu niên Grand Prix 2022

Trượt băng nghệ thuật Việt Nam lần đầu đã có VĐV tham dự giải thanh thiếu niên Grand Prix 2022 với lượt đấu tại CH Séc và dù không có kết quả cao nhưng đây là một sự khích lệ về chuyên môn.

VĐV của Việt Nam đã thi đấu xong tại CH Séc. Ảnh: SFV
VĐV của Việt Nam đã thi đấu xong tại CH Séc. Ảnh: SFV

Các bài thi theo nhóm nội dung tại giải đã khép lại vào ngày 3-9 (theo giờ địa phương). Ở cuộc thi năm nay, Việt Nam cử Trần Khánh Linh và Nguyễn Quang Minh góp mặt.

Trần Khánh Linh đứng hạng 35 nội dung đơn nữ giải trượt băng nghệ thuật Ostrava Grand Prix tại CH Séc. Điểm số sau 2 bài thi ngắn, bài thi tự do là 11.38 và 39.41 qua đó có tổng 50.79 điểm.

Ở nội dung đôi Nguyễn Quang Minh và Trần Khánh Linh đã có tổng điểm là 24.43 (bài tự do 17.65 điểm, bài khiêu vũ nhịp điệu 10.78 điểm) và đứng hạng 17 trong 17 đội tham dự. Ở nội dung này, đôi biểu diễn của Việt Nam gặp các đôi mạnh tới từ CH Séc (chủ nhà), Nhật Bản, Anh, Slovakia, Mỹ, Pháp, Ukraine, Canada, Đức, Áo, Hàn Quốc.

Sau giải tại CH Séc, vào tháng 10, các VĐV trượt băng nghệ thuật trẻ của Việt Nam sẽ thi đấu giải tiếp theo ở Italy.

Đây là lần đầu tiên, trượt băng nghệ thuật Việt Nam có VĐV trẻ tham dự các lượt giải đấu này thuộc hệ thống thi đấu trẻ của trượt băng nghệ thuật thế giới.

Việt Nam đã thành lập Liên đoàn trượt băng Việt Nam trong năm 2018. Năm 2020, các hoạt động thể thao của trượt băng tại Việt Nam không thể tổ chức do ảnh hưởng của Covid-19 vì vậy, Liên đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, tập luyện, biểu diễn, giao lưu và thi đấu off-ice (không có băng) bằng môn roller. Do đó, ở năm 2021, Liên đoàn đã đại hội bất thường, sửa điều lệ đồng thời đổi tên Liên đoàn trượt băng Việt Nam thành Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam (roller là một cách gọi khác của môn trượt patin).

Tin cùng chuyên mục