VĐV Hà Nội mòn mỏi chờ thưởng Đại hội thể thao toàn quốc

Vào lúc này, VĐV của thể thao Hà Nội vẫn chưa được thưởng dành cho thành tích đã đạt được tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã kết thúc được gần hai tháng.
Thể thao Hà Nội đã đứng đầu ở nhiều môn thể thao và nhất toàn đoàn Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 nhưng VĐV vẫn đang chờ được thưởng theo quy định. Ảnh: MINH CHIẾN
Thể thao Hà Nội đã đứng đầu ở nhiều môn thể thao và nhất toàn đoàn Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 nhưng VĐV vẫn đang chờ được thưởng theo quy định. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo tìm hiểu, mới nhất, các VĐV của thể thao thủ đô vẫn chưa được trả thưởng dành cho thành tích đã đạt được tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Đại hội khép lại vào ngày 21-12 năm ngoái, bây giờ, thời gian đã vào giữa tháng 2-2023 tuy nhiên tín hiệu về việc bao giờ được nhận thưởng cho thành tích đạt được thì chưa VĐV nào của thể thao Hà Nội biết được. Nhiều tuyển thủ của thể thao Hà Nội (xin giấu tên) bày tỏ rằng, phần thưởng đã được quy định và đây là công sức họ có được sau những cống hiến trong thi đấu để mang kết quả về cho thành tích chung của thể thao Hà Nội nhưng vì sao thưởng bị trả chậm thì không ai trả lời hoặc lãnh đạo quản lý lên tiếng. Đã có tuyển thủ chờ đợi khoản tiền thưởng của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 như là nguồn thu nhập của mình để dành cho sắm sửa dịp Tết Nguyên đán vừa qua nhưng do thưởng chưa được trả đúng thời gian chờ đợi nên họ đành ngậm ngùi vui Tết bằng... tinh thần.

Ngày 5-1, trong buổi tiệc mừng thành tích của thể thao Hà Nội đạt được tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 diễn ra tại Cung thể thao trong nhà Hà Nội, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội – ông Đỗ Đình Hồng ghi nhận những kết quả đạt được của các HLV, VĐV và cho biết thành phố dành ra quỹ thưởng hơn 25 tỉ đồng thưởng đúng quy định cho những kết quả huy chương đạt được và sẽ trao sớm. Tới bây giờ, việc trả thưởng vẫn đang... chờ.

Theo Nghị quyết về quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội số 22/2016/NQ-HĐND do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 8-12-2016 đã ghi rõ các mức thưởng theo quy định dành cho HLV, VĐV thể thao Hà Nội dành cho môn cá nhân, môn tập thể và môn đồng đội khi tham dự và đạt thành tích ở giải quốc tế, trong nước. Đối với Đại hội thể thao toàn quốc, VĐV cá nhân sẽ được thưởng 30 triệu đồng cho mỗi tấm HCV, 15 triệu đồng với mỗi tấm HCB và 10 triệu đồng với mỗi tấm HCĐ và mỗi kỷ lục được thêm 10 triệu đồng. Trong số này, HLV của môn cá nhân được hưởng 50 % số thưởng với vận động viên đạt thưởng tương ứng... Môn tập thể sẽ được thưởng chung bằng số VĐV, HLV được thưởng nhân mức thưởng tương ứng cho môn cá nhân. Môn thể thao đồng đội được mức thưởng chung bằng số lượng VĐV, HLV được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng cho môn cá nhân.

VĐV thể thao Hà Nội luôn hy vọng được sự động viên, khen thưởng kịp thời, tránh thời gian chờ quá lâu. Ảnh: MINH CHIẾN

VĐV thể thao Hà Nội luôn hy vọng được sự động viên, khen thưởng kịp thời, tránh thời gian chờ quá lâu. Ảnh: MINH CHIẾN

Khép lại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, thể thao Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn bằng kết quả 475 huy chương các loại, trong đó có: 175 HCV, 143 HCB, 157 HCĐ. Là đơn vị đứng đầu nhưng thưởng vẫn chưa trả sớm nên khó tránh khỏi sự thắc mắc của chính các VĐV đang khoác áo thể thao Hà Nội. Ở bình diện chung, hầu hết các đơn vị trong cả nước ngay khi kết thúc Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã tổ chức lễ mừng công, tổng kết và trao thưởng trực tiếp vào tài khoản cho từng người đạt kết quả huy chương.

Tháng 5 năm ngoái, thể thao Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về đóng góp số HLV, VĐV tham gia Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 đồng thời đạt thành tích cao nhất về số lượng huy chương. Kết thúc Đại hội trên, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ mừng công trao thưởng kịp thời với tổng 17,4 tỉ đồng.

Với Đại hội thể thao toàn quốc, tính cạnh tranh chuyên môn có sự khốc liệt không kém cũng như HLV, VĐV luôn chờ đợi sự ghi nhận từ đơn vị quản lý nhưng việc chậm trễ là điều khiến tâm lý của người tham gia tập luyện thể thao không khỏi buồn bực.

Đón đọc bài tới: Các địa phương thưởng cho VĐV như thế nào?

Tin cùng chuyên mục