Varane mới là trụ cột hàng thủ Man.United

HLV Erik ten Hag cho biết đã đưa trung vệ Raphael Varane vào chương trình đào tạo đặc biệt để biến anh ấy thành trung vệ chủ chốt trong tuyến phòng thủ cuối cùng của Man.United. Đồng nghĩa vị trí của Harry Maguire là không chắc chắn dù cầu thủ người Anh về cơ bản vẫn giữ băng đội trưởng.

Raphael Varane sẽ là trung vệ chủ chốt của Man.United. Ảnh: Getty Images
Raphael Varane sẽ là trung vệ chủ chốt của Man.United. Ảnh: Getty Images

Varane đến với Man.United vào mùa hè trước trong tư cách của là cầu thủ từng 4 lần vô địch Champions League với Real Madrid. Ngôi sao người Pháp gặp khá nhiều vấn đề ở mùa giải đầu tiên, anh cũng chỉ đá chính lần đầu tiên dưới quyền tân HLV Ten Hag mùa này ở trận thắng Liverpool 2-1 vào đầu tuần. Nhưng nhà cầm quân người Hà Lan mới đây giải thích: “Tầm vóc của Varane là rất lớn và trong giai đoạn trước mùa giải, chúng tôi đã quyết định xây dựng thể lực cho cậu ấy, vì vậy cậu ấy có khởi đầu hơi chậm. Chúng tôi rất vui vì đã xây dựng cậu ấy theo cách đó và bạn thấy đấy, khi nào đội cần thì cậu ấy đã ở đó. Varane đã giành được rất nhiều trong quá khứ và cậu ấy thực sự có thể đóng góp vai trò rất quan trọng cho đội”.

Varane đã hợp tác rất tốt với tân binh Lisandro Martinez vào thứ hai, đã giành được nhiều lời khen ngợi khi giúp đội thắng trận đầu tiên của mùa giải. Vì vậy, Harry Maguire với đà sa sút không có điểm dừng sẽ lại ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đối đầu Southampton vào thứ bảy. HLV Ten Hag cũng nhấn mạnh: “Không có nghĩa là khi bạn là đội trưởng, bạn có đặc quyền góp tên trong đội hình xuất phát, đặc biệt là khi chúng tôi có Varane trong đội hình của mình. Đối với đội, có sự cạnh tranh và chúng tôi cần điều đó. Victor Lindelof cũng đã làm rất tốt cho chúng tôi trong giai đoạn tiền mùa giải. Chúng tôi phải bao gồm rất nhiều trận đấu, chúng tôi có sự cạnh tranh trong nội bộ và điều đó là những gì các đội hàng đầu cần”.

Varane mới là trụ cột hàng thủ Man.United ảnh 1 Bruno Fernandes sẽ là giải pháp cho vai trò đội trưởng của Quỷ đỏ. Ảnh: Getty Images

Khi Maguire có nguy cơ dự bị dài hạn, HLV Ten Hag cũng nêu giải pháp cho vai trò đội trưởng là Bruno Fernandes, người mới thật sự có khả năng đá chính ở mọi trận đấu: “Tôi không nhìn về phía trước quá xa. Chúng tôi giải quyết từng trận đấu một. Chúng tôi có một nhóm các nhà lãnh đạo, Harry là một và chúng tôi cũng có Bruno. Vừa qua, Bruno đã làm khá tốt vai trò đội trưởng. Cậu ấy làm gương và mang lại rất nhiều năng lượng cho đội khi có và không có bóng”.

Bản hợp đồng mới trị giá 70 triệu bảng Casemiro có thể bắt đầu tại Southampton, và HLV Ten Hag cũng hy vọng đội sẽ tiếp tục duy trì đà chiến thắng sau nguồn cảm hứng từ màn trình diễn trước Liverpool: “Liverpool là đội bóng xuất sắc nhất thế giới và khi bạn đánh bại họ, bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. Chuyền bóng, chạy, chiến đấu và chiến đấu - chúng tôi chỉ cần làm tốt những khía cạnh đó trong các trận đấu của mình. Chúng tôi hiện không phải là đội hàng đầu thế giới nhưng ý định luôn là Man.United phải là một đội bóng chơi tốt. Vừa qua chúng tôI đã chơi tốt, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hãy luôn hướng tới điều tốt hơn. Đó phải là tiêu chuẩn ở Man.United và chúng tôi phải đi theo con đường đó”.

Tin cùng chuyên mục