Văn Thanh cứu đội chủ nhà thoát thua trước Thái Lan

Cuộc so tài ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 khép lại với tỷ số hòa 2-2 đầy bất lợi cho các cầu thủ Việt Nam trước chuyến làm khách tại Thái Lan trong trận lượt về vào ngày 16-1. Cả hai bàn thua đều đến từ hàng phòng ngự khi bẫy việt vị không thành công.
Niềm vui của Văn Thanh sau bàn gỡ hòa 2-2 vào cuối trận. Ảnh: ANH KHOA
Niềm vui của Văn Thanh sau bàn gỡ hòa 2-2 vào cuối trận. Ảnh: ANH KHOA

Ở đội hình xuất phát, HLV Park Hang-seo đã bố trí trở lại bộ ba hậu vệ Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh. Khá bất ngờ khi ông cất Thành Chung vốn thi đấu khá tốt ở trận gặp Indonesia để thay bằng Duy Mạnh. Trong khi đó ở bên kia sân, HLV Polking không có sự phục vụ của tiền đạo Dangda do chưa bình phục hẳn chấn thương. Nhưng Thái Lan đã chủ động tập trung lực lượng mạnh ở khu trung tuyến với Weerathep, Sarach, Peeradol và Theerathon để sẵn sàng tranh chấp cùng dàn tiền vệ đội chủ nhà.

Đánh giá cao sức mạnh của nhau, hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng. Đội khách Thái Lan không mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công nhằm tránh bị thua sớm, trong khi đó đội tuyển Việt Nam giành quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân, nhưng cũng không dâng quá cao khi luôn có 3-4 cầu thủ ở phần sân nhà để đề phòng các pha phản công của đối phương.

Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà, và là bàn thắng thứ 6 của anh ở AFF Cup 2022

Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà, và là bàn thắng thứ 6 của anh ở AFF Cup 2022

Ở thế trận cận bằng như trên, đội chủ nhà đã bất ngờ vượt lên dẫn trước từ pha tỏa sáng của Tiến Linh. Xuất phát từ đường mở bóng của Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải thực hiện quả tạt từ biên phải để Tiến Linh lao thấp người đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Trận đấu hấp dẫn hơn sau bàn thắng của đội tuyển Việt Nam khi Thái Lan dâng cao tấn công hy vọng tìm bàn gỡ. May mắn đã đứng về đội chủ nhà ở phút 43 khi xà ngang cứu thua từ pha đá phạt hàng rào của Theerathon.

Tình huống căng thẳng giữa hai đội vào cuối hiệp 1

Tình huống căng thẳng giữa hai đội vào cuối hiệp 1

Sang đầu hiệp 2, Thái Lan đẩy nhanh tốc độ trận đấu và có bàn gỡ hòa 1-1 vào phút 48 khi bẫy việt vị của đội Việt Nam sập… hụt, để Poramet băng xuống đánh bại thủ môn Văn Lâm từ cú sút cận thành. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho đội chủ nhà khi Thái Lan lại ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 63 từ pha ghi bàn của Sarach, cũng từ tình huống phá bẫy việt vị.

Lúc này, HLV Park Hang-seo đã phải làm mới hàng công khi tung Văn Quyết và Văn Thanh vào sân ở cuối trận để hy vọng kinh nghiệm của các cựu binh này sẽ tạo tình huống bước ngoặt cũng như các trợ lý liên tục nhắc nhở hàng phòng ngự cần sự tập trung. Đến phút 88, Văn Thanh kịp thắp lại hy vọng cho các cầu thủ Việt Nam với bàn gỡ hòa 2-2.

Hai đội bất phân thắng bại với tỷ số 2-2

Hai đội bất phân thắng bại với tỷ số 2-2

Hòa 2-2 được xem là bất lợi cho các cầu thủ Việt Nam trước trận đấu lượt về vào ngày 16-1 tới đây tại Thái Lan khi chúng ta buộc phải thắng, hoặc hòa từ 3-3 trở lên. Nếu hòa 0-0 hay 1-1 thì sẽ thất bại do luật bàn thắng sân khách, còn hòa 2-2 thì sẽ đá thêm giờ.

Tin cùng chuyên mục