Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen

Trong thời gian điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 cũng như chỉ còn 2 ngày là thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở châu Âu cho mùa mới sẽ khép lại, cầu thủ Đoàn Văn Hậu của CLB Hà Nội đã bất ngờ chuyển sang đội bóng hàng đầu tại giải VĐQG Hà Lan trong thành phần SC Heerenveen, CLB danh tiếng của nước này. 

Văn Hậu trong đêm Gala trao giải QBV Việt Nam 2018. Ảnh: Đông Huyền
Văn Hậu trong đêm Gala trao giải QBV Việt Nam 2018. Ảnh: Đông Huyền

Được biết số tiền chuyển nhượng cùa Văn Hậu lên đến 1,5 triệu USD, đủ để trở thành cầu thủ Việt Nam có số tiền chuyển nhượng cao nhất tính đến thời điểm hiện nay. Cũng như kéo dài danh sách cầu thủ Việt Nam xuất ngoại trong thời gian gần đây sau các cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm... 

Trước khi có được sự thỏa thuận với CLB Hà Lan, Văn Hậu đã được nhiều CLB nước ngoài săn đón, từ Đức, Tây Ban Nha và Thái Lan. Sau cùng, anh đã chọn Hà Lan. 

Văn Hậu sinh năm 1999 và là cầu thủ 2 năm liền đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017 và 2018. Anh đang là cầu thủ chạy cánh tốt nhất ở Việt Nam hiện nay. Chỉ riêng việc Văn Hậu chưa bình phục hẳn chấn thương nhưng ông Park vẫn để chế độ chờ cho cầu thủ này trước trận gặp Thái Lan đã cho thấy điều đó. 

Ở đội hình tuyển Việt Nam lúc này, Văn Hậu quả thực là không thể thay thế. Ông Park thừa nhận: "Trong trường hợp không có sự phục vụ của Văn Hậu, sẽ là tổn thất rất lớn không chỉ cho đội tuyển quốc gia, mà cho cả đội tuyển U22 ở chiến dịch SEA Games. Tôi rất băn khoăn về điều này". 

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết rằng Văn Hậu sau khi kiểm tra y tế tại Hà Lan sẽ bay ngay về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam ở Thái Lan vào ngày 3-9, và nếu chấn thương không phải là trở ngại, anh sẽ được điền tên vào danh sách đá trận gặp Thái Lan vào chiều ngày 5-9.

Tin cùng chuyên mục