Van Gaal cảnh báo Hà Lan không còn ở 'tốp đầu thế giới'

Theo Louis van Gaal, Hà Lan cần phải làm việc nhiều hơn như một tập thể và phải chơi sáng tạo hơn nếu muốn thành công và vươn lên tốp đầu thế giới.
Van Dijk tranh đấu với Erling Haaland
Van Dijk tranh đấu với Erling Haaland

Louis van Gaal trở lại dẫn dắt tuyển Hà :Lan trong nhiệm kỳ thứ 3, thay thế Frank De Boer sau thảm bại ở Euro 2020. Nhưng chỉ sau trận đầu tập hơp quân ngũ, nhà cần quân kỳ cựu Louis van Gaal phải cảnh báo đợi bóng của mình rằng Hà Lan vẫn còn một số chặng đường phải vượt qua trước khi có thể coi mình là "hàng đầu thế giới".

Đội bóng Da cam đã hòa 1-1 với Na Uy ở bảng G vòng loại World Cup vào thứ Tư trong trận đấu đầu tiên của Van Gaal ở nhiệm kỳ mới. Erling Haaland đã mở tỷ số tại Ullevaal Stadion ở Oslo, nhưng Davy Klaassen đã gỡ hòa trong hiệp 1.

Kết quả khiến cả Hà Lan và Na Uy không thển san lấp khoảng cách 1 điểm sau đội đầu bảng G là Thổ Nhĩ Kỳ, vốn cũng bất ngờ bị Montenegro cầm hòa 2-2.

Van Gaal không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà và kêu gọi họ sáng tạo hơn. "Chúng tôi có thể nghĩ rằng đội Hà Lan này là ở tốp đầu thế giới, nhưng không phải vậy", ông nói với NOS. "Chúng tôi phải chơi như một tập thể. Na Uy đã chơi đồng đội rất tốt, còn chúng tôi thì không. Điều kến tiếp cần nhớ là, bạn phải thể hiện sự sáng tạo, vốn là điếu chúng tôi thiếu ngày hôm nay.

"Chúng tôi để mất bóng quá bất cẩn trong những tình huống không đáng có. Đó là bởi vì đối thủ đã phòng ngự rất chặt chẽ. Khi mọi chuyện trở nên không dễ dàng, bạn phải thật sáng tạo và chắc chắn khi cầm bóng, nhưng chúng tôi đã không. Tôi nghĩ Na Uy đã làm một công việc tuyệt vời. Chúng tôi đã bất cẩn và điều đó đáng lẽ không được phép xảy ra, nhưng đó cũng là do cách chơi của Na Uy. Chúng tôi phải đảm bảo rằng mình có thể chơi bóng vòng quanh. Tôi cũng nói rằng trong hiệp 1, chúng tôi phải thể hiện sự dũng cảm và chờ đợi thời điểm để có thể phơ diễn đội hình chiều sâu, nhưng chúng tôi đã không thành công".

Van Gaal đã chọn sơ đồ 4-3-3, với Steven Berghuis và cầu thủ mới ra mắt Cody Gakpo xuất phát ở hai bên của Memphis Depay trên hàng công.

Van Gaal cảnh báo Hà Lan không còn ở 'tốp đầu thế giới' ảnh 1 Louis Van Gaal
Berghuis được tung vào sân thay Donyell Malen sau hiệp 1 mở màn đáng thất vọng ở phút 45 chứng kiến cầu thủ Ajax không thể sút trúng đích.

Van Gaal tỏ ra kém ấn tượng trước các cầu thủ chơi giãn biên của mình, nhưng khẳng định vẫn còn quá sớm để từ bỏ đội hình.

"Tôi nghĩ sẽ đi quá xa nếu nói sau một trận rằng chúng tôi không thể chơi 4-3-3. Điều đó có liên quan đến phong độ trong ngày của các cầu thủ. Nhưng tôi đã nói trước rằng chúng tôi rất kém cỏi ở vòng ngoài. Điều đó đã trở nên rõ ràng ngày hôm nay. Nếu bạn bất cẩn, bạn sẽ không đạt được mục tiêu. Làm việc với những người trẻ giúp tôi trẻ trung, đó là lý do tại sao tôi thích nó. Ngoài ra, sự căng thẳng của cuộc thi. Quá tệ là việc thực hiện không tốt cho lắm".

Hà Lan sẽ tiếp đón Montenegro vào thứ Bảy.

Tin cùng chuyên mục