Văn Đô, Công Đến, Thanh Nhàn cần sân chơi V-League để tạo cú hích về chuyên môn

Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Thanh Nhàn cùng nhiều cầu thủ khác của PVF từng khoác các đội tuyển trẻ quốc gia cần một cú hích để tạo ra sự bứt phá về mặt chuyên môn. Và trận play-off gặp Hà Tĩnh tới là cơ hội để những ngôi sao tại Giải hạng Nhất này rủ bỏ “cái mác” tài năng trẻ, qua đó vươn mình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Thanh Nhàn cùng các đồng đội tại PVF cần môi trường cạnh tranh khốc liệt như V-League để tạo bước tiến về chuyên môn. ẢNH: MINH HOÀNG
Thanh Nhàn cùng các đồng đội tại PVF cần môi trường cạnh tranh khốc liệt như V-League để tạo bước tiến về chuyên môn. ẢNH: MINH HOÀNG

Năm năm trước, Văn Đô và Công Đến là thành viên của Phố Hiến, tên gọi trước đây của PVF, đã lỡ tấm vé thông hành lên V-League khi để thua Thanh Hóa ở trận play-off. Cả hai khi đó mới 18 tuổi, và chỉ chập chững bước vào hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Văn Đô ngồi dự bị, còn Công Đến xuất hiện trên khán đài bất lực nhìn đội nhà hứng chịu thất bại. Bất chấp lời động viên từ HLV Hứa Hiền Vinh cùng ekip huấn luyện, những giọt nước đã rơi từ các cầu thủ trẻ

Không thể thăng hạng, song mùa giải 2019 được xem thành công với riêng Văn Đô và Công Đến. Cả hai cho thấy tiềm năng phát triển của mình, để hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Quả thật, Đô - Đến đã có sự trưởng thành về chuyên môn và đang trở thành điểm tựa khi PVF thêm một lần nữa đứng trước cơ hội đến gần V-League.

Không chỉ Văn Đô và Công Đến mà các cầu thủ trẻ của PVF sau 2-4 mùa giải thi đấu tại sân chơi hạng Nhất đã tiến bộ rõ rệt. Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đức Phú là hai gương mặt tiêu biểu nhất. Cả hai là tuyển thủ U23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Riêng Thanh Nhàn còn gây ấn tượng với 2 mùa giải 2022 và 2023 đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Văn Đô, Công Đến, Thanh Nhàn, Đức Phú hay Lê Quốc Nhật Nam (được mượn từ TC-Viettel) là những ngôi sao tại Giải hạng Nhất, từng khoác áo U23 Việt Nam tham dự các đấu trường quốc tế. Nhưng phải thực tế rằng, thương hiệu của họ không thể mãi gắn với Giải hạng Nhất. Những trụ cột của PVF cần môi trường cạnh tranh khốc liệt như V-League, để phù hợp với bước tiến của họ, từ đó tạo ra tiền đề cho một cú hích về chuyên môn.

z5585957879148_b1bedf945bd3896f56128c74c3086830.jpg
Văn Đô tham dự trận playoff với tư cách đội á quân tại Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024. ẢNH: MINH HOÀNG

Văn Đô là thành viên của CAHN vô địch V-League 2023, nhưng sức đóng góp của anh đầy khiêm tốn. Nên khi trở lại PVF sau một mùa giải cho mượn, tiền vệ người Quảng Nam càng quyết tâm hơn để tìm lại cơ hội được ra sân tại V-League. Đó cũng chính là động lực của Phí Minh Long, Nguyễn Xuân Nam hay Lê Minh Bình, những cầu thủ từng bị xem “hàng dạt” V-League và phải xuống hạng dưới để chờ thời tái xuất.

Còn những Công Đến, Thanh Nhàn, Đức Phú... vẫn luôn mang trong mình khát khao được một lần tận hưởng bầu không khí V-League. Nếu không thể cùng PVF thăng hạng thì họ chỉ trông chờ vào CLB tại V-League đánh tiếng cho mượn, nhưng thì hiện tại rất khó để xảy ra.

“Chúng tôi rất phấn khích khi giành quyền được quyền tham dự trận play-off và hy vọng sẽ được góp mặt tại hạng đấu cao nhất vào mùa tới. Toàn đội sẽ quyết tâm và nỗ lực chơi hết mình để kết thúc một mùa giải thật nhiều niềm vui”, Thanh Nhàn chia sẻ trong ngày hạ màn của Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024.

Tin cùng chuyên mục