Van Dijk: Liverpool cần cải thiện trước khi đụng độ Chelsea

Đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk nói rằng anh và các đồng đội cần "soi gương và cải thiện" sau trận thua Leicester 0-1 đã giáng một đòn mạnh vào triển vọng tranh ngôi vô địch Premier League của họ.
Liverpool thất vọng khi để thua Leicester
Liverpool thất vọng khi để thua Leicester

Đội đầu bảng Manchester City có thể nới rộng khoảng cách với Liverpool lên thành 9 điểm vào thứ Tư nếu họ đánh bại Brentford.
Chelsea cũng có thể vượt qua Liverpool chiếm ngôi nhì bảng nếu họ vượt qua Brighton - mặc dù Liverpool sẽ có một trận đấu trong tay.

Van Dijk không tìm lý do cho trận thua hôm thứ Ba mặc dù bàn thắng của Leicester do Ademola Lookman ghi đến từ cú sút trúng đích duy nhất của đội chủ nhà sau khi Mohamed Salah đá hỏng quả phạt đền trong hiệp 1 cho Liverpool.

Đấy là lần đầu tiên Liverpool không ghi bàn sau 29 trận đấu ở giải VĐQG và giờ họ phải tìm cách quay trở lại cuộc đua khi đụng độ Chelsea vào Chủ nhật.

Tuy nhiên, Van Dijk nói rằng các cầu thủ cần phải suy nghĩ về lý do tại sao họ có màn trình diễn kém cỏi trước một Leicester đã bị Manchester City đánh bại 6-3 vào cuối tuần. Hậu vệ người Hà Lan nói với Amazon Prime: "Mọi người phải nhìn vào gương và cải thiện".

Tuy nhiên, Van Dijk cho biết chưa đến lúc từ bỏ hy vọng vì các yếu tố khác có thể vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc ai là người đăng quang ngôi vô địch.

"Chúng ta đang ở trong tháng 12. Mùa giải rất dài".
"Bạn đã thấy điều đó với Covid và những chấn thương - rất nhiều thứ có thể thay đổi.
"Không có ích gì khi nhìn vào Manchester City, Chelsea hoặc các đội khác xung quanh. Chúng ta nên nhìn vào màn trình diễn của mình hôm nay và cải thiện".

Liverpool cũng sẽ phải đương đầu với việc không có Salah và một cầu thủ quan trọng khác, Sadio Mane, trong khoảng 1 tháng khi cả hai tham dự Cúp các quốc gia châu Phi ở Cameroon sau trận đấu vào Chủ nhật.

Tuy nhiên, HLV Liverpool Jurgen Klopp, lo ngại nhiều hơn việc The KOP liệu có thể tìm lại đội hình mạnh nhất cho trận đấu với Chelsea. 

"Manchester City đã tạo ra một khoảng cách lớn và nó sẽ còn lớn hơn khi Chelsea và chúng tôi gặp nhau.
“Kế hoạch của chúng tôi là không để cho Man City có cơ hội bứt xa. Nếu chơi như đêm nay (trận thua Leicester), chúng tôi không thể nghĩ đến việc bắt kịp Man City".

Klopp cảm thấy ngạc nhiên trước màn trình diễn kém cỏi và nói rằng việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi hóc búa đó là ưu tiên hàng đầu của ông.

"Nếu chúng tôi chơi thứ bóng đá của mình và có thể giành chiến thắng trong các trận đấu, chúng tôi có thể xem mình có thể nhận được bao nhiêu điểm và điều đó có ý nghĩa gì".

"Tôi không có lời giải thích thích hợp cho tối nay - tôi thấy đó là mối quan tâm chính mình, không phải của Man City.

"Liverpool hôm nay không giống với chính mình, và đó rõ ràng là điều chúng tôi phải suy nghĩ và thay đổi ngay lập tức. Chúng tôi phải học hỏi và sẽ làm được".

Tin cùng chuyên mục