Ứng cử viên Vua phá lưới: Harry Kane và Cristiano Ronaldo là những “sát thủ hàng đầu”

VCK Euro 2024 chuẩn bị khởi tranh tại Đức là cơ hội để cho 24 đội tuyển quốc gia cạnh tranh ngôi vị cao nhất, nhưng cũng sẽ là thời điểm các chân sút “sát thủ” hàng đầu thể hiện bản lĩnh ghi bàn cá nhân của mình. Ai là Ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới (Chiếc giày vàng) ở trong những ngày bão táp sắp tới?

Các ứng viên cho vị trí Vua phá lưới
Các ứng viên cho vị trí Vua phá lưới

Patrick Schick (CH Czech)

Tiền đạo đang chơi khá tốt trong màu áo Bayer Leverkusen - suýt nữa “bất bại cả mùa giải” ở trên mọi đấu trường - đã ghi đến 5 bàn cho tuyển CH Czech ở kỳ Euro lần trước.

Anh này có số bàn thắng ngang hàng với Cristiano Ronaldo; tuy nhiên không thể giành được vị trí số 1 - Chiếc giày vàng (hay là Vua phá lưới) vì thua CR7 về “hệ số kiến tạo”.

Hiện tại, Schick với phong độ ghi bàn không tồi ở Bundesliga lẫn cả Europa League (13 bàn thắng) đang hy vọng có thêm màn trình diễn mạnh mẽ khác ở VCK của một kỳ giải Euro.

Schick.jpg
Patrick Schick

Phía trước anh, cơ hội ghi bàn đang trải rộng, khi mà CH Czech có các trận đấu đáng mong chờ với “Tân binh” Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 vòng đấu cuối của bảng F.

Trước đó, lúc Narodak đá với Bồ Đào Nha của Ronaldo, sẽ là cơ hội để anh và “lão tướng siêu sao” CR7 mặt đối mặt sau lần cạnh tranh ở VCK của Euro 2000.

Aleksandar Mitrovic (Serbia)

Không ai dám nghi ngờ về khả năng ghi bàn của cựu tiền đạo Fulham. Anh đã chứng minh về điều đó ở cấp độ CLB, khi ghi 28 bàn/28 trận cho Al-Hilal mùa giải năm nay.

Anh góp phần giúp “Thế lực” của Saudi Pro League trải qua mùa giải quốc nội “bất khả chiến bại” và thậm chí ở King Cup, anh góp công giúp đội nhà thắng Al-Nassr của Ronaldo.

Riêng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh vẫn là cỗ máy săn bàn hàng đầu. Bất chấp việc không ghi bàn cho Orlovi ở trong 4 trận đấu gần đây, thì anh vẫn có thành tích ấn tượng ở quá khứ.

Với 57 lần lập công của tuyển Serbia/89 lần ra sân, Mitrovic luôn là sự lựa chọn số 1 ở trên hàng tấn công của HLV Draga Stoijkovic khi còn chơi cho đội tuyển Serbia.

Mitrovic.jpg
Aleksandar Mitrovic

Nếu tuyển Serbia gây nên bất ngờ, vượt qua bảng C, nơi có những đội tuyển như là Slovenia, Đan Mạch và tuyển Anh, Mitrovic có năng lực cạnh tranh vị trí Vua phá lưới.

Leroy Sane (Đức)

Tiền đạo vừa trải qua mùa giải trắng tay cùng với Bayern Munich có rất nhiều điều cần phải chứng minh ở VCK Euro tại quê nhà lần này.

Anh vừa có mùa giải rất tệ cùng với Hùm xám, chỉ ghi được 10 bàn thắng ở mọi đấu trường. Lần gần nhất anh tham dự tuyển Đức, anh nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân.

Đó là kỷ niệm khó quên hồi tháng 11-2023, khi Sane có phản ứng thái quá, đẩy vào mặt của cầu thủ Philipp Mwene (Áo). Do đó, anh bị cấm thi đấu 3 trận.

Sau những gì đã trải qua, HLV Julian Nagelsmann và “đàn anh” Toni Kroos vẫn bảo vệ Sane trước sự chỉ trích của dư luận. Anh sẽ làm mọi thứ để đáp trả ân tình này.

Sane là mẫu tiền đạo chơi rộng, và có khoảng trống từ biên, anh sẽ là rất nguy hiểm, có khả năng “điểm hỏa” để ghi bàn rất cao.

Sane.jpg
Leroy Sane

Tuy vậy, anh có phong độ không ổn định và như người ta đã biết, là yếu điểm về mặt tâm lý. Nếu Sane cải thiện được những điều này, sân nhà sẽ trải thảm chờ anh săn bàn.

Antoine Griezmann (Pháp)

Tiền đạo kỳ cựu đang chơi cho Atletico Madrid từng có quá khứ rạng rỡ ở VCK đấu trường Euro. Tại Euro 2016, anh ghi được 6 bàn thắng, và giành danh hiệu Vua phá lưới.

Nhưng sau khi để thua tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu chung kết cũng ở kỳ Euro đó, và rồi không tạo được dấu ấn nào ở kỳ Euro diễn ra sau đó 5 năm, Griezmann rất có động lực.

Hiện tại, bất chấp tuổi tác, Griezmann vẫn có phong độ ghi bàn rất tốt ở cấp độ CLB. Anh đã “nổ súng” 24 lần cho Atletico trong mùa giải năm nay.

Griezmann.jpg
Antoine Griezmann

Dù đã không ghi bàn cho tuyển Pháp từ tháng 3-2023 đến nay, và đóng vai trò hộ công ở đội tuyển, không có nghĩa là Griezmann không nguy hiểm và không thể ghi bàn.

Alvaro Morata (Tây Ban Nha)

Khả năng dứt điểm của “Công chúa một thời của Chelsea” từng gây cười cho nhiều khán giả, đặc biệt là ở các giải đấu quốc tế.

Tuy vậy, bất chấp những chế giễu, Morata vẫn ghi được những bàn thắng cần thiết và được trọng dụng trong màu áo tuyển Tây Ban Nha suốt thời gian qua.

Trung phong này vẫn ghi trung bình 1 bàn thắng/2 trận đấu cho La Roja, đó là con số không phải tiền đạo nào cũng làm được cho đội tuyển nước nhà.

Morata vừa trải qua mùa giải ghi bàn tốt nhất, với 21 bàn thắng cho Atletico Madrid ở mọi đấu trường, vậy nên anh sẵn sàng khiến những kẻ cười cợt phải câm họng.

Morata.jpg
Alvaro Morata

Tất nhiên, mọi thứ chỉ được “xếp đặt hoàn hảo” nếu thầy trò ông Luis de la Fuente chơi tốt bảng B và tiến sâu ở VCK Euro năm nay.

Romelu Lukaku (Bỉ)

Tiền đạo bị nhiều CLB chê vì lương cao, phản phúc và nặng nề, hiện vẫn là “Nguồn sinh khí số 1” trên hàng tấn công của đội tuyển Bỉ.

Cầu thủ ghi bàn số 1 của tuyển Bỉ, dù sao vẫn vừa kết thúc mùa giải thành công về mặt cá nhân với AS Roma, ghi được 21 bàn thắng.

Nhưng có một thứ người ta phải e ngại ở anh: Dù đá như thế nào ở cấp CLB, anh vẫn luôn ghi nhiều bàn thắng cho Những con Quỷ đỏ.

Những con số không nói dối: Tiền đạo vẫn còn thuộc biên chế của Chelsea đã ghi được 15 bàn/10 trận đấu gần đây nhất, trong đó có cả cú hatrrick vào lưới tuyển Thụy Điển và cú poker vào lưới Azerbaijan.

Lukaku.jpg
Romalu Lukaku

Vì lẽ này hay là khác, cho dù là chỉ có trình độ “farm gà” hay không, Lukaku vẫn là một ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới tại Euro 2024.

Olivier Giroud (Pháp)

Cựu tiền đạo của Chelsea đã 37 tuổi, nhưng vẫn là rất “tín” ở trên hàng tấn công của tuyển Pháp tại kỳ Euro vào mùa Hè năm nay.

Cầu thủ kỳ cựu này thường được ca ngợi vì có lối chơi “xây dựng” cho các vệ tinh ở xung quanh, tuy vậy, anh cũng đã ghi được 57 bàn cho đội tuyển.

Với việc tuyển Pháp có một lực lượng tốt và mạnh mẽ, Giroud có cơ hội để khẳng định di sản của mình trong giải bóng đá quốc tế có thể là cuối cùng của chính anh.

Giroud.jpg
Olivier Giroud

Jude Bellingham (Anh)

Cầu thủ mới 20 tuổi vừa “chiêu đãi” giới mộ điệu màn trình diễn tuyệt vời ngay ở mùa giải ra mắt Real Madrid giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành 3 danh hiệu lớn.

Dù trong giai đoạn nửa sau mùa giải, anh “hơi chững lại”, nhưng với tổng cộng 23 bàn thắng ở mọi đấu trường, anh là mẫu cầu thủ tấn công mọi người đều mơ ước.

Thế nên, HLV Gareth Southgate sẵn sàng xây dựng Tam Sư xung quanh tiền vệ trẻ rất năng động này ở VCK Euro sắp sửa diễn ra.

Nếu được chơi bóng tự do, Bellingham chắc chắn sẽ nâng cao thành tích ghi bàn quốc tế của mình (hiện anh mới chỉ có 3 bàn). Anh là một ứng viên nặng ký Vua phá lưới.

Bellingham.jpg
Jude Bellingham

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Mặc dù không còn thi đấu ở Tốp 5 giải đấu vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Ronaldo vẫn là một hiện tượng và là một siêu sao đáng kỳ vọng.

Cầu thủ đã lớn tuổi này vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Al-Nassr khi ghi được 40 bàn thắng/45 trận đấu trong mùa giải năm nay.

Anh vẫn là Thủ lĩnh được HLV Roberto Martinez tin dùng và với tầm quan trọng + vị thế trên hàng công Bồ Đào Nha, anh có thể là Cầu thủ đầu tiên bảo vệ được danh hiệu Vua phá lưới ở VCK Euro.

Đội tuyển Bồ Đào Nha có rất ít điểm yếu, ngay cả khi Ronaldo không có ở trên sân. Miễn là anh được ra sân, anh sẽ là cầu thủ dứt điểm hiệu quả.

Ronaldo.jpg
Cristiano Ronaldo

Phil Foden (Anh)

Đây lại là một cầu thủ người Anh khác được dự báo là sẽ tỏa sáng ở Euro, sau mùa giải rất là thành công cùng với CLB Manchester City của mình.

Tiền vệ có những pha xử lý ngẫu hứng đầy sáng tạo này đã ghi 8 bàn/5 trận đấu cuối cùng, và giúp MC bảo vệ được ngôi vô địch Premier League vào giờ chót.

Anh có phong độ rất tốt khi bước vào Euro năm nay. Khi HLV Southgate đang rất đau đầu với những tài năng tấn công ông hiện có, hiệu suất của Foden có thể bị ảnh hưởng...

Tuy vậy, chỉ cần được chơi xuất phát ở cánh trái hay ở trung tâm của sân đấu, Foden sẽ sẵn sàng sản xuất “những đầu ra” chất lượng cho Tam Sư.

Phil Foden.jpg
Phil Foden

Kylian Mbappe (Pháp)

Sau tất cả mọi tranh cãi và ồn ào suốt nhiều mùa trở lại đây, cuối cùng số phận của Mbappe vẫn “thuộc về Real Madrid”.

Khi đã “yên bề gia thất” về cấp độ CLB, đây là lúc Mbappe tập trung cho đội tuyển quốc gia, tìm kiếm vinh quang mới, anh sẽ rất là nguy hiểm.

Tiền đạo đã ghi được 44 bàn thắng cho Paris Saint Germain mùa này sẽ tìm cách “trút cơn giận dữ” lên đầu các hậu vệ đối thủ, trước mắt là của tuyển Hà Lan, Ba Lan và Áo.

Sau khi trở thành Vua phá lưới của World Cup 2022 với 8 bàn thắng, Mbappe sẵn sàng “bắn phá” để giành tiếp ngôi vị Vua phá lưới ở Euro năm nay.

Mbappe.jpg
Kylian Mbappe

Harry Kane (Anh)

Tiền đạo người Anh đặt kỳ vọng rất cao ở Euro năm nay, sau khi trải qua thất vọng cùng cực cùng với Bayern Munich - “trắng tay ở mọi đấu trường”

Kane đã chơi rất hay trong suốt mùa giải 2023-2024, anh đã ghi được 36 bàn thắng ở đấu trường Bundesliga (44 bàn ở mọi giải đấu), giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

Anh sẽ “nhân đôi” Chiếc giày vàng tại kỳ Euro lần này? Nhưng với Kane, điều quan trọng nhất vẫn là danh hiệu tập thể, thứ anh chưa từng có. Tam Sư sẽ mang lại điều đó?

Kane.jpg
Harry Kane

Tin cùng chuyên mục