Unai Emery chờ ngày sa thải: Mourinho gặp gỡ Arsenal

Tương lai của HLV Unai Emery ở Arsenal có thể đếm trên đầu ngón tay, chí ít đó là những gì tờ The Times đảm bảo. Theo họ, giờ đây, Jose Mourinho đã gặp Giám đốc bóng đá của Arsenal, Raul Sanhellí, để thảo luận về tương lai của ông ở CLB Bắc Luân Đôn.
Jose Mourinho và HLV Arsene Wenger
Jose Mourinho và HLV Arsene Wenger

Theo tờ The Times, Mourinho đã gặp Raul Sanhellí chỉ vài ngày trước. Họ ăn tối cùng nhau và trò chuyện rất lâu.

Arsenal không hoàn toàn bị thuyết phục bởi phương pháp của Unai Emery. The Times nói rằng họ đang cân nhắc nghiêm túc lựa chọn sa thải Unai Emery. Arsenal đã đưa ra tối hậu thư cho HLV người Tây Ban Nha: Ông còn 2 trận đấu để thử và thay đổi tình hình tại Arsenal. Nếu sau đó Emery vẫn không thuyết phục được ban lãnh đạo, Arsenal sẽ phải nói lời chia tay. Và trong tương lai, Mourinho có thể gánh trọng trách...

Trong bữa tối được cho là cuộc hẹn quyết định, vị giám đốc bóng đá đã nhấn mạnh với HLV người Bồ Đào Nha là Người đặc biệt sẽ là ứng viên số 1 cho chiếc ghế ở Emirates nếu cuối cùng Arsenal phải sa thải Emery.

Lý do Arsenal muốn sa thải Emery là vì ông không có mối quan hệ tốt với một số cầu thủ quan trọng. Rào cản ngôn ngữ cũng ngăn cách ông với các cầu thủ của mình. Arsenal nghĩ rằng Mourinho có thể cải thiện mối quan hệ giữa băng ghế dự bị và phòng thay quần áo: Mourinho nói tiếng Anh hoàn hảo và là một chuyên gia ở Premier League, do đó ông sẽ giải quyết được vấn đề này.

Để đồng ý gia nhập Pháo thủ, Mourinho đã yêu cầu 3 điều: Nguồn ngân sách để đạt được mong muốn của ông, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn và ít cầu thủ trẻ hơn, cuối cùng là lối chơi phòng thủ nhiều hơn.

Tin cùng chuyên mục