UEFA lo hiệu ứng domino từ Bỉ

Giải VĐQG Bỉ đã thống nhất kết thúc mùa giải vì lo ngại dịch bệnh coronavirus bùng phát. Điều này khiến UEFA lo lắng các liên đoàn thành viên khác “bắt chước” Bỉ khiến bóng đá châu Âu rơi vào khủng hoảng.
UEFA lo hiệu ứng domino từ Bỉ

Giải VĐQG Bỉ đã trải qua 29/30 vòng đấu nhưng Ban tổ chức vẫn quyết định cho dừng giải đấu vào lúc này. Brugge cách đội thứ nhì là Gent tới 15 điểm nên sẽ được công nhận là nhà vô địch. Các đội sẽ nhóm họp vào ngày 15-4 tới để bàn về đội rớt hạng, thăng hạng, đá playoff song cơ bản thống nhất việc kết thúc mùa giải 2019-2020 nhằm tránh dịch bệnh coronavirus lây lan.

UEFA không hài lòng với hành động của thành viên Bỉ. Trước đó, tổ chức bóng đá lớn nhất châu Âu đã nới thời gian kết thúc mùa giải 2019-2020 từ 30-6 lên 3-8 nhưng diễn biến dịch bệnh cho thấy mọi thứ quá khó để dự báo. Thủ tưởng Conte của Ý đã yêu cầu tất cả các đội bóng không được trở lại tập luyện sau những thông tin tranh cãi về chuyện Cagliari cho cầu thủ trở lại tập luyện. Ngày Serie A có thể trở lại thi đấu được kỳ vọng sẽ vào cuối tháng 5 tới. Các đại diện CLB ở Premier League nhóm họp trực tuyến lần thứ hai đi tới thống nhất sẽ chơi cho hết mùa giải nhưng chỉ tái khởi động khi dịch bệnh được đẩy lùi.

UEFA lo lắng các thành viên sẽ nối bước Bỉ để chấm dứt mùa giải. Chủ tịch UEFA là Aleksander Ceferin dọa sẽ loại những đội bóng của Bỉ ra khỏi Champions League. Bản thân vị chủ tịch người Slovenia này không dám chắc khi nào các giải VĐQG có thể tái khởi động nhưng duy trì quan điểm phải đá hết giải dù phải chơi trên sân không khán giả. Ông Ceferin thừa nhận bóng đá không khán giả rất chán nhưng được coi trên truyền hình vẫn chấp nhận được.

Tin cùng chuyên mục