U19 nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước CHDCND Triều Tiên

Chiều 30-10 VCK giải U19 nữ châu Á 2019 tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 2 bảng A trên sân vận động IPE Chonburi (Thái Lan). Các cô gái Việt Nam đã không thể gây bất ngờ khi để thua 0-3 trước CHDCND Triều Tiên.

U19 nữ Việt nam không thể gây bất ngờ trước CHDCN Triều Tiên. Ảnh: Đoàn Nhật
U19 nữ Việt nam không thể gây bất ngờ trước CHDCN Triều Tiên. Ảnh: Đoàn Nhật

Sau chiến thắng mở màn trước chủ nhà Thái Lan đã giúp các cầu thủ Việt Nam ra sân với tinh thần tự tin trước đối thủ mạnh là CHDCND Triều Tiên. Nhưng cũng không chủ quan mà nhập cuộc đầy thận trọng khi HLV Akira chủ động lối đá phòng ngự chắc chắn. Ông Akira đã đánh giá đúng đối phương khi dàn cầu thủ đội này có thể hình tốt và lối đá thiên về sức mạnh.

Hiệp 1 các cô gái CHDCND Triều Tiên cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự chắc chắn của đội Việt Nam, nhất là sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Thị Loan nên không có bàn thắng nào được ghi.

U19 nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước CHDCND Triều Tiên ảnh 1 CHDCND Triều Tiên trội hơn về thể lực và thể hình
Sang đầu hiệp 2, HLV Ijiri Akira quyết định tung Nguyễn Thị Trúc Hương (7) vào thay Nguyễn Thị Tú Anh (5) để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Đội bóng áo trắng cũng có sự thay đổi nhân sự ở tuyến giữa khi tiền đạo Yin Ji Hwa (15) được thay vào sân.

Mặc dù hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam sớm được nhắc nhở tập trung cao độ tổ chức kèm người nhưng lưới của thủ môn Nguyễn Thị Loan (1) đã sớm bị rung lên với bàn thắng đầy bất ngờ của tiền vệ mới thay vào sân của đội bóng áo trắng ở ngay phút 47.

Đến phút 61, CHDCND Triều Tiên có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 do công của tiền vệ Kim Kyong Yong (17). Phút 64, tiếp tục đến lượt tiền đạo Vũ Thị Hoa (9) được tung vào sân thay Cù Thị Huỳnh Như (19). Ngay lập tức đối phương cũng củng cố lực lượng với sự xuất hiện của tiền đạo Jong Yun Mi (20).

Được tăng cường sức mạnh nơi hàng công, CHDCND Triều Tiên sớm có bàn thắng nới rộng khoảng cách tỉ số 3-0 do hậu vệ Ryu Sol Song (8) thực hiện.

U19 nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước CHDCND Triều Tiên ảnh 2 Các cô gái Nhật Bản thể hiện sức mạnh ở bảng B
Như vậy, sau 2 lượt trận, đội tuyển U19 nữ Việt Nam hiện vẫn đang có 3 điểm. Thầy trò HLV Ijiri Akira còn 1 trận đấu bảng cuối cùng gặp đối thủ U19 nữ Australia diễn ra lúc 16 giờ ngày 2-10 tới tại SVĐ IPE Chonburi (Thái Lan).

Trong khi đó ở bảng B, Nhật Bản khẳng định sức mạnh qua chiến thắng 5-0 trước Myanmar. Ở trận còn lại, Hàn Quốc thắng Trung Quốc 2-1.

Tin cùng chuyên mục