U19 nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng E

Vòng loại thứ nhất bảng E giải bóng đá U.19 nữ châu Á 2018 đã kết thúc vào tối 28-10 với trận quyết định tranh chấp ngôi đầu bảng giữa đội chủ nhà Việt Nam và Jordan. Trước trận đấu này, đội Việt Nam tạm chiếm ưu thế khi hai đội có cùng 6 điểm, nhưng Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nên chỉ cần 1 tỷ số hòa.

Tuyết Ngân tỏi sáng trong chiến thắng của đội chủ nhà. Ảnh: MINH HOÀNG
Tuyết Ngân tỏi sáng trong chiến thắng của đội chủ nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

Dù vậy, các cô gái Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận và giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 4-0. Trong đó, thủ quân Tuyết Ngân đã tỏa sáng khi thực hiện cú hattrick cho đội nhà vào các phút thứ 4, 7 và 17. Bàn thắng còn lại do công Vạn Sự ghi vào cuối trận.

Giành 9 điểm tuyệt đối và ngôi đầu bảng, Việt Nam giành quyền tham dự vòng loại thứ 2. Theo điều lệ giải, 6 đội đứng đầu của 6 bảng vòng loại cùng 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tham dự vòng loại thứ 2, hiện chưa xác định địa điểm tổ chức. 

Tin cùng chuyên mục