U15 Đà Nẵng gây bất ngờ ở bảng B

Lượt trận thứ 2 bảng B VCK giải U15 quốc gia - Next Media 2020 diễn ra vào chiều 20-10 trên sân Bình Dương đã đánh dấu sự thành công của hai đại diện miền Trung. Các cầu thủ Quảng Nam thắng Đồng Nai 2-1 để sớm loại đội bóng của miền Đông Nam bộ, trong khi Đà Nẵng gây bất ngờ qua chiến thắng 2-1 trước PVF.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Đà Nẵng. Ảnh: Đông Huyền
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Đà Nẵng. Ảnh: Đông Huyền

Cuộc so tài giữa Đà Nẵng và PVF cũng là trận đấu được đánh giá hấp dẫn nhất tại bảng B. Thực tế, những diễn biến trên sân đã không khiến khán giả hâm mộ phải thất vọng khi cả hai đội đều thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt với những tình huống ăn miếng trả miếng.

Đến phút 14, thế quân bình của trận đấu bị phá vỡ khi Thái Bá Đạt thực hiện pha đá phạt khiến hàng thủ của Đà Nẵng lúng túng, tạo điều kiện để Hoàng Chiến ghi bàn mở tỷ số cho PVF. Đội bóng sông Hàn sau đó cũng nỗ lực tổ chức tấn công đáp trả, tạo ra nhiều cơ hội đáng kể. Tuy nhiên, phải đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Mai Quốc Tú mới có thể mang về bàn gỡ hòa cho Đà Nẵng từ pha dứt điểm chéo góc.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn từ đầu hiệp 2. Phút 58, Đà Nẵng được hưởng pha đá phạt hàng rào bên cánh trái, Trần Quốc Đạt đã có cú dứt điểm hoàn hảo nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà. Trận đấu trở nên sôi động hơn khi sau đó chưa đầy 5 phút, trong pha dâng cao tấn công bên cánh phải, hậu vệ Nguyễn Văn Tú lập công đem về bàn gỡ hòa cho  PVF.

U15 Đà Nẵng gây bất ngờ ở bảng B ảnh 1 Trận thua khiến PVF có khả năng bị loại từ vòng bảng
Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì ở phút 89, cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh tận dụng tốt tình huống lộn xộn trước khung thành của PVF, ấn định tỷ số 3-2 cho đội bóng sông Hàn.

Với kết quả này, hai đội Đà Nẵng và Quảng Nam có cùng 4 điểm để chia nhau hai vị trí đầu bảng. PVF tụt xuống thứ 3 với 3 điểm trong khi Đồng Nai chưa có điểm nào.

Tin cùng chuyên mục