Tuyển Ukraine: Zinchenko cuối cùng cũng xuất hiện, Shevchenko tươi cười

Tuyển Ukraine đang ở trong trạng thái “thư giãn thoải mái nhất” sau trận thắng Bắc Ailen và hướng đến trận giao hữu tiền Euro cuối cùng - đối đầu với Đảo Cyprus vào tối 7-6 (theo giờ Việt Nam). Một ngày sau khi Andriy Yarmolenko quay trở lại với Vàng - Xanh, Oleksandr Zinchenko - nhân vật chính của bóng đá Ukraine trong những ngày này - cũng đã xuất hiện…

Sgevchenko tươi cười
Sgevchenko tươi cười

Là nhà vô địch Premier League người Ukraine đầu tiên kể từ thời của Oleh Luzhny (vô địch Giải Ngoại hạng Anh cùng với Arsenal vào năm 2002), Zinchenko đương nhiên là đối tượng chú ý của giới mộ điệu và giới truyền thông của quốc gia Đông Âu láng giềng của Nga.

Do vậy, việc anh vắng mặt quá lâu khi tuyển Ukraine đang gấp rút trải qua những buổi tập luyện cuối cùng để hướng đến VCK Euro 2020 (nơi Ukraine chung bảng C với tuyển Hà Lan, Áo và Bắc Macedonia) khiến cho người hâm mộ của Ukraine cảm thấy rất là lo nghĩ.

Trước đó, Zinchenko đã khủng hoảng tâm lý khá nhiều vì trận thua Chelsea ở chung kết Champions League. Cầu thủ sinh năm 1996 quê Radomyshl nhận khá nhiều chỉ trích vì không kèm chặt Kai Havaertz, dẫn đến việc tiền đạo người Đức lao xuống, xé toang hàng phòng ngự Manchester City, vượt qua cả thủ môn Ederson và ghi bàn thắng duy nhất mang lại chiếc cúp Vô địch châu Âu thứ 2 cho đội bóng thành London. Cũng vì thế, anh được HLV Andriy Shevchenko đặc cách cho nghỉ ngơi thêm mấy ngày so với các đồng đội còn lại, để giải tỏa cảm xúc.

Vắng Zinchenko, Ukraine vẫn tìm được cách phá thế… “toàn hòa 1-1” suốt 4 trận đấu liên tiếp, khi đánh bại Bắc Ailen 1-0. Tuy vậy, là một người giữ vai trò rất quan trọng trong chiến dịch Euro lần này của Vàng - Xanh, Zinchenko sẽ phải xuất hiện, không sớm thì muộn, để hòa nhập cùng các đồng đội, tìm lại tiếng nói chung và giũ sạch những uẩn ức ở trận chung kết mới đây. Chỉ có trên sân tập, trên sân đấu, mới là nơi một cầu thủ tìm lại chính mình, chứ không phải né tránh hay trốn biến ở một nơi nào đó, tự gặm nhấm nỗi đau tâm lý mãi day dứt.

Vậy nên, khi Zinchenko xuất hiện trong buổi tập mới nhất của tuyển Ukraine tại trại tập trung ở trong “Khu Superior Golf & SPA Resort” (thuộc khuôn viên của Khách sạn Kharkiv), tiếng cười đã vang lên rộn rã, cả với chính bản thân Zinchenko, các đồng đội của anh lẫn cả HLV danh tiếng Shevchenko. Đến “Khu Superior Golf & SPA Resort” vào buổi trưa thì đầu buổi tối, Zinchenko bước ra sân tập trải nghiệm buổi tập trung đội tuyển đầu tiên của anh. Đến thời điểm này, Vàng - Xanh đã có đầy đủ các gương mặt cần thiết được Sheva triệu tập vì Euro 2020.

Với nụ cười rất tươi, thường xuyên nở trên môi, Sheva đã thật sự sẵn sàng, cùng với các học trò, cố gắng làm nên điều gì đó cho bóng Đá Ukraine, vốn đã trở nên tụt hậu rất nhiều so với làng bóng Nga, kể từ khi cả 2 quốc gia tách khỏi Liên Xô. Sau trận đấu với Đảo Cyprus, tuyển Ukraine sẽ chơi trận đầu tiên ở vòng bảng của Euro đấu với Hà Lan vào ngày 13-6.

Những hình ảnh về buổi tập mới nhất của tuyển Ukraine
Tuyển Ukraine: Zinchenko cuối cùng cũng xuất hiện, Shevchenko tươi cười ảnh 1 Zinchenko trong một hình huống tập dứt điểm
Tuyển Ukraine: Zinchenko cuối cùng cũng xuất hiện, Shevchenko tươi cười ảnh 2 Các cầu thủ Ukraine trong trạng thái thoải mái nhất
Tuyển Ukraine: Zinchenko cuối cùng cũng xuất hiện, Shevchenko tươi cười ảnh 3 Một pha đối đầu 1-1 giữa tiền vệ gốc Brazil - Marlos và đồng đội
Tuyển Ukraine: Zinchenko cuối cùng cũng xuất hiện, Shevchenko tươi cười ảnh 4 Động tác tập cơ bản
Tuyển Ukraine: Zinchenko cuối cùng cũng xuất hiện, Shevchenko tươi cười ảnh 5 Các cầu thủ tập chạy nhẹ
Tuyển Ukraine: Zinchenko cuối cùng cũng xuất hiện, Shevchenko tươi cười ảnh 6 Nụ cười ở khắp nơi
Tuyển Ukraine: Zinchenko cuối cùng cũng xuất hiện, Shevchenko tươi cười ảnh 7 Sheva dặn dò học trò

Tin cùng chuyên mục