Tuyển Pháp tiếc nuối vì thất bại “tàn nhẫn”

HLV tuyển Pháp Didier Deschamps thừa nhận cách mà đội của ông để thua trong trận chung kết World Cup hôm Chủ nhật trước Argentina là “tàn nhẫn”, sau khi nỗ lực tột cùng để gỡ hòa trong thời gian cuối trận và hiệp phụ vẫn không đủ đảm bảo danh hiệu chỉ vì loạt sút luân lưu may rủi.
HLV Didier Deschamps và các học trò thất vọng sau thất bại “tàn nhẫn”.
HLV Didier Deschamps và các học trò thất vọng sau thất bại “tàn nhẫn”.

Argentina là đội chơi hay hơn trong một giờ thi đấu, họ dẫn trước 2-0 sau 36 phút và hoàn toàn thống trị thế trận. Tuy nhiên, tuyển Pháp đã nỗ lực sau đó và từ phút 80, Kylian Mbappe ghi liền 2 bàn trong vòng hơn 90 giây để cân bằng tỷ số. Kể từ đây, chính nhà đương kim vô địch mới là đội có nhiều khả năng thắng hơn, dù Messi một lần nữa đưa Argentina vượt lên ở hiệp phụ thứ 2 trước khi Mbappe hoàn tất hat-trick để cân bằng tỷ số 3-3.

Thủ môn Emiliano Martinez chính là người hùng của Argentina, anh có pha cản phá ly kỳ trước cú sút ở tình thế đối mặt của Randal Kolo Muani trong những phút cuối của hiệp phụ. Tiếp đó trên loạt sút luân lưu, thủ thành này đã đẩy được cú sút của Kingsley Coman, trước khi gây áp lực tốt khiến Aurelien Tchouameni sút trượt mục tiêu, giúp Argentina thắng 4-2 trong loạt đấu súng định mệnh.

HLV Deschamps đánh giá sau khi Pháp thất bại trong nỗ lực trở thành đội đầu tiên sau 60 năm bảo vệ được danh hiệu World Cup: “Chúng tôi chơi không tốt trong 60 phút đầu tiên trước đối thủ đẳng cấp và sung sức hơn, nhưng chúng tôi đã bất ngờ lội ngược dòng và lật ngược thế cờ từ một tình thế rất khó khăn. Điều đó càng khiến chúng tôi tiếc nuối hơn. Chúng tôi đã có cơ hội vô địch World Cup vào phút cuối, nhưng nó đã không thành hiện thực. Ở tỷ số 0-2, sẽ không có sự hối tiếc này, vì Argentina hoàn toàn xứng đáng. Tôi không muốn lấy đi bất kỳ công lao nào từ Argentina, nhưng đã có rất nhiều cảm xúc và cuối cùng thì thật tàn nhẫn, vì chúng tôi đã ở quá gần chiến thắng”.

Nhà cầm quân này cũng để ngỏ tương lai.

Nhà cầm quân này cũng để ngỏ tương lai.

Tuyển Pháp đã gặp vấn đề sức khỏe trước trận chung kết, một loại virus đã khiến một số cầu thủ chủ chốt không có đủ thời gian chuẩn bị cho trận chung kết. “Cả đội đã phải đối mặt với một tình huống khó khăn. Điều đó có ảnh hưởng đến thể chất hay tâm lý không? Có thể, tôi không biết nữa”, HLV Deschamps chia sẻ thêm. “Có nhiều lý do giải thích tại sao chúng tôi chơi không tốt. Một số cầu thủ quan trọng đã thiếu năng lượng. Chúng tôi đã sớm tung vào sân những cầu thủ trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn nhưng họ có sự tươi mới và chất lượng, từ đó cho phép chúng tôi tiếp tục mơ ước. Nhưng tiếc là giấc mơ đã không thành hiện thực”.

Hợp đồng của HLV Deschamps sẽ hết hạn vào cuối năm nay, và ông tiết lộ: “Tôi sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch của mình vào đầu năm. Sau đó, bạn sẽ biết”. HLV Deschamps đã dẫn dắt tuyển Pháp từ năm 2012, đưa đội lọt vào trận chung kết Euro 2016 trước khi vươn đến đỉnh cao là vô địch World Cup 2018. Ông cũng thắng Nations League 2020-2021.

Tin cùng chuyên mục