Tuyển Georgia & HLV Willy Sagnol: Đội bóng vùng Caucasus đầu tiên lọt vào VCK sẽ chơi với những cầu thủ nào?

Hôm 26-3, Georgia trở thành quốc gia Caucasus đầu tiên giành quyền lọt vào VCK Euro khi đánh bại tuyển Hy Lạp ở play-off sau loạt sút luân lưu 11 mét. Cả thành phố Tbilisi khi đó vang rền trong tiếng hò reo, còi xe và pháo hoa, lúc quả đá cuối cùng của Nika Kvekveskiri ấn định thiến thắng ở SVĐ Dinamo...

Niềm vui chiến thắng của Georgia ở play-off
Niềm vui chiến thắng của Georgia ở play-off

Trong thì quá khứ, có nhiều cầu thủ Georgia đã từng tham dự những giải đấu đội tuyển hàng đầu thế giới - Euro và World Cup, như là những huyền thoại Vitaly Daraselia (Dinamo Tblisi), Aleksandre Chivadze (cũng Dinamo Tbilisi)... nhưng đều trong màu áo tuyển Liên Xô cũ.

Tuy vậy, kể từ khi trở thành một quốc gia độc lập, năm 1991 cho đến nay, đây mới là lần đầu tiên Jvarosnebi (nghĩa tiếng Việt chính là “Quân Thập tự chinh”) giành được tấm vé để tham dự VCK một giải đấu đội tuyển quốc gia lớn đến như vậy.

Trong cái năm của bầu cử và rất nhiều biến cố về mặt chính trị, bóng đá và đội tuyển quốc gia Georgia mới là thứ đoàn kết mọi người dân lại với nhau. Một người hâm mộ bóng đá - Rati Shubladze, cho biết: “Ủng hộ hay chống chính phủ, mọi người đều hạnh phúc”.

Ở thời điểm hiện tại, khi những tranh cãi liên quan đến các vấn đề chính trị - xã hội - luật lệ vẫn đang gây phiền nhiễu, thì ông Willy Sagnol và các học trò đang lặng lẽ chuẩn bị cho các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị đến Đức vào mùa Hè năm nay.

Nhà cầm quân người Pháp, từng là một cầu thủ rất nổi tiếng, chuyên về chạy cánh bền bỉ cho Bayern Munich suốt từ 2000-2009, sẽ mang những ai đến Đức tham dự VCK Euro 2024, khi các học trò của ông được đánh giá sẽ là một trong những đội bóng yếu nhất?

Hôm 22-5, HLV Sagnol đã công bố Danh sách rút gọn 26 cầu thủ. Tuy nhiên, để xác định ra đội hình 23 người cuối cùng, ông cần phải trải qua quá trình kiểm tra cuối cùng, với trận giao hữu - làm nóng duy nhất trước tuyển Montenegro tại Podgorica.

Tuy vậy, đã có thể có định hình ban đầu. Vị trí thủ môn, Giorgi Mamardashvili (của Valencia) sẽ là sự lựa chọn số 1 ở trong khung gỗ, ngay cả cho dù Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi) có nhiều lần khoác áo đội tuyển hơn: 78 vs 16. Lựa chọn còn lại Luka Gugeshashvili (Qarabag)!

Trên hàng hậu vệ, Otar Kakabadze (CLB Ba Lan - Cracovia) sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donest) cho vị trí hậu vệ bên cánh phải. Tuy vậy, nếu như mà HLV Sagnol chơi với 3 trung vệ, Kakabadze có thể chơi lệch phải.

Với thủ quân Guram Kashia (Sloven Bratislava, có 112 lần khoác áo đội tuyển) hiện diện ở trung tâm hàng thủ, Solomon Kvirkvelia (CLB Saudi Arabia - Al-Okhdood), Lasha Dvali (APOEL), rồi cả Luka Lochoshvili (CLB Ý - Cremonese) tranh nhau vị trí các trung vệ còn lại.

Trên hàng tiền vệ, HLV Sagnol tỏ ra rất yên tâm, hoặc có khi ông cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Ông hiếm khi mày mò thay đổi khu vực này. Zuriko Davitashvili (Bordeaux) hiện diện ở khắp mọi nơi khu trung tuyến.

Cùng với những cầu thủ khác như là Giorgi Kochorashvili (Levante), và Giorgi Chakvetadze (Watford), rồi Nika Kvekveskiri (CLB Ba Lan - Lez Poznan) cùng Otar Kiteishvili (Stum Graz), những người này thường chơi cạnh nhau. Gabriel Sigua (Basel) thay cho Jaba Kankava.

Trên hàng tấn công, ngôi sao hiện đang chơi cho Napoli - anh Khvicha Kvaratskhelia sẽ là “vũ khí tối thượng” của Jvarosnebi. Bất chấp Napoli vừa trải qua mùa giải rất tệ hại, “bất khả chiến thắng” trong 7 trận đấu cuối cùng, xếp hạng 10 ở Serie A, Kvaratskhelia chơi khá ổn!

Tiền đạo mới 23 tuổi này (đang được định giá 87,4 triệu EUR) đã ghi được 11 bàn và có 6 kiến tạo sau 34 lần ra sân tại Serie A. Nhưng tất nhiên là, Georgia không thể chỉ hy vọng vào mỗi mình anh ở Euro 2024.

Ngoài Kvaratskhelia ra, những cầu thủ như là Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz) cũng đã góp công không nhỏ cho Jvarosnebi khi ghi những bàn thắng trong suốt vòng đấu loại. Giorgi Kvilitaia (APOEL) cũng sẵn sàng phục vụ khi được yêu cầu.

Ngoại trừ một dịp hiếm hoi, cựu trợ lý HLV và cựu HLV tạm quyền của Bayern thường sử dụng sơ đồ đội hình 5-3-2 ở các trận đấu vòng loại. Trong đó, thủ môn sinh năm 2000 - Mamardashvili sẽ trấn giữ khung thành.

Kashia sẽ chỉ huy hàng thủ gồm 5 người với Kakabadze, Kvirkvelia, Dvali và Levan Shengelia. Chakvetadze, Nika Kvekveskiri và Giorgi Kochorashvili xuất phát chính ở tuyến giữa; trong khi đó, Zivzivadze có thể được ưu tiên hơn Mikautadze để đá cặp với Kvaratskhelia trên hàng công.

Tin cùng chuyên mục