Tuyển Đức ra mắt bộ đôi 'tre già và măng non'

Cột mốc mới được những "tân binh" Die Mannschaft thiết lập trong chiến thắng tối thiểu trước Oman. Trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển Đức chuẩn bị cho World Cup 2022.
"Lão tướng tân binh" Niclas Fullkrug ăn mừng bàn thắng vào lưới Oman
"Lão tướng tân binh" Niclas Fullkrug ăn mừng bàn thắng vào lưới Oman
Sự thiếu vắng Timo Werner vô tình mở ra cửa lên tuyển cho Niclas Fullkrug. 10 bàn sau 14 trận mùa này, chân sút khoác áo Werder Bremen nhận "phần thưởng" xứng đáng.
29 tuổi 280 ngày, Niclas Fullkrug lần đầu vinh dự khoác áo "Xe tăng". Đáng nhớ hơn, chính anh ấn định chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Oman. Chân sút Werder Bremen là cầu thủ cao tuổi nhất ra mắt đội tuyển Đức, cột mốc lần đầu được thiết lập sau 20 năm.
Tuyển Đức ra mắt bộ đôi 'tre già và măng non' ảnh 1 Moukoko cũng có vinh dự ra mắt "Cỗ xe tăng"
Cũng trong trận giao hữu trên đất Oman, Youssoufa Moukoko xuất phát từ đầu, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất được Die Mannschaft trình làng (17 tuổi 361 ngày). Tài năng thuộc biên chế Borussia Dortmund phá kỷ lục tồn tại gần 70 năm.
Bộ đôi "tre già và măng non" mang đến diện mạo tấn công mới mẻ và khó lường hơn nơi đoàn quân HLV Hansi Flick. Trong đó, không ít kỳ vọng đặt vào Niclas Fullkrug - trung phong cổ điển duy nhất của bóng đá Đức tại World Cup 2022.

Tin cùng chuyên mục