Tuyển cờ tướng Việt Nam thay HLV trưởng

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã có thay đổi nhân sự đáng kể, đặc biệt ở vị trí HLV trưởng sau SEA Games 32 qua đó hướng tới sự chuẩn bị cho ASIAD 19-2022...
Kỳ thủ Lại Lý Huynh là một trong những gương mặt đã giành HCV tại SEA Games 32 vừa qua. Ảnh: MINH THẮNG
Kỳ thủ Lại Lý Huynh là một trong những gương mặt đã giành HCV tại SEA Games 32 vừa qua. Ảnh: MINH THẮNG

Thay nhân sự HLV trưởng

Đại diện bộ môn cờ (Tổng cục TDTT) cho biết, danh sách tập trung mới nhất của đội tuyển cờ tướng Việt Nam sau SEA Games 32 đã được Tổng cục TDTT phê duyệt. Theo đó, ban huấn luyện đội tuyển cờ tướng Việt Nam lúc này có các HLV Hoàng Đình Hồng, Diệp Khai Nguyên (TPHCM), Lê Minh Phương, Nguyễn Đại Thắng (Hà Nội). HLV Hoàng Đình Hồng giữ vai trò HLV trưởng.

Tại kỳ SEA Games 32 vừa qua và trong giai đoạn tập huấn tập luyện trước đó, HLV trưởng đội cờ tướng Việt Nam là ông Võ Minh Nhất (Bình Phước). Ngoài ra, ban huấn luyện đội cờ tướng Việt Nam còn có HLV Đinh Trí Diễm Lộc (TPHCM), Phan Phúc Trường (Bình Phước) và hiện đã không tập trung đội tuyển quốc gia.

Với thành phần kỳ thủ tham gia đội tuyển quốc gia, Tổng cục TDTT đã duyệt danh sách tập trung mới gồm Nguyễn Thành Bảo (Bình Phước), Chu Tuấn Hải (Bình Phước), Nguyễn Quang Nhật (Quảng Ninh), Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng), Nguyễn Thị Phi Liêm (Hà Nội), Lê Thị Kim Loan (Hà Nội), Lại Lý Huynh (Bình Dương), Hà Văn Tiến (Bình Phước), Đặng Cửu Tùng Lân (Bình Phước), Nguyễn Minh Nhật Quang (TPHCM), Ngô Trí Thiện (TPHCM), Nguyễn Hoàng Yến (TPHCM), Đàm Thị Thùy Dung (TPHCM).

Mục tiêu HCV sẽ khả thi?

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam tập huấn vào lúc này với mục tiêu duy nhất là hướng tới thi đấu tranh huy chương tại ASIAD 19-2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 năm nay. Sau những tranh cãi về nhân sự trước SEA Games 32 cùng vấn đề về quản lý của môn cờ tướng (Tổng cục TDTT), sự thay đổi nhân sự để nhà quản lý Tổng cục TDTT cần cho một yêu cầu trên hết là sự đoàn kết.

Tại buổi báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn với lãnh đạo Bộ VH-TT-DL ở Hà Nội ngày 30-5, môn cờ đã đưa ra những phân tích về điểm mạnh, điểm yếu ở quá trình chuẩn bị chuyên môn cùng sự dự báo đối thủ tại ASIAD 19-2022 tới đây. Trong đó, cờ tướng Việt Nam nhắm cơ hội phấn đấu cho chỉ tiêu giành HCV tại Đại hội.

Bài toán ấy muốn một lời giải hiệu quả thì sự chuẩn bị phải kỹ lưỡng từ nhân sự cho tới chiến thuật. Tất cả chờ điều lệ đăng kí chuyên môn ở môn này tại ASIAD 19-2022. Khi chúng ta biết được đối thủ mạnh nhất là đội tuyển cờ tướng Trung Quốc sẽ đăng kí thi đấu như thế nào, cơ hội tranh chấp huy chương mới thật sự cụ thể.

Lần gần nhất môn cờ tướng nằm trong chương trình thi đấu ASIAD là tại Đại hội năm 2010 tổ chức ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Khi đó, môn cờ tướng chỉ được tổ chức hai bộ huy chương (cờ tiêu chuẩn nam, nữ) và đội cờ tướng Việt Nam có tấm HCB cá nhân nam từ kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo. Đại hội trên, chỉ có 10 quốc gia đăng kí thi đấu môn cờ tướng.

Sau 13 năm, cờ tướng mới được trở lại là môn chính thức của ASIAD vì thế trong kỳ thi đấu ASIAD 19-2022 này, các quốc gia tham dự đều tranh thủ cơ hội giành được thành tích tốt nhất. Hiện tại, thời hạn đăng kí khẳng định thành viên dự ASIAD 19-2022 chưa tới nên các quốc gia (trong đó có Việt Nam) vẫn có sự tính toán nhân sự.

Thực tế, cờ tướng không phải môn bắt buộc có trong chương trình ASIAD do vậy, sự xuất hiện của cờ tướng trong chương trình thi đấu chính thức phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nhà của Đại hội. Năm 2026, ASIAD sẽ tổ chức tại Nhật Bản và năm 2030 thì ASIAD diễn ra tại Qatar nên môn cờ tướng chưa rõ có được đưa vào tranh tài hay không. Vì vậy, cơ hội chỉ tới một lần nên kỳ thủ cờ tướng không thể bỏ lỡ cuộc tranh tài tại ASIAD 19-2022.

Ngay sau SEA Games 32, hai kỳ thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo đã có cơ hội tới Trung Quốc dự giải cờ tướng Giáp Cấp 2023. Từ giải, kỳ thủ của chúng ta biết được phần nào khả năng chuyên môn những kỳ thủ hàng đầu của cờ tướng bản địa thời điểm hiện tại.

Tin cùng chuyên mục