Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng thắng Hàn Quốc 3-0 tại giải châu Á

Các đội bóng chuyền đã sẵn sàng bước vào tranh tài giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có quyết tâm cao về chuyên môn lần này.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ ra sân với những tay đập tốt nhất và có quyết tâm đối với giải vô địch châu Á 2023. Ảnh: AVC
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ ra sân với những tay đập tốt nhất và có quyết tâm đối với giải vô địch châu Á 2023. Ảnh: AVC

Ban tổ chức giải đấu tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) đã tiến hành cuộc họp kĩ thuật trong ngày 29-8 qua đó các đội tuyển tham dự nắm bắt đầy đủ thông tin nhất của giải cũng như danh sách đăng kí chuyên môn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được bốc thăm vào bảng C của vòng thi đấu đầu tiên cùng các đối thủ Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa và Uzbekistan.

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là gặp nữ Hàn Quốc vào 15 giờ chiều ngày 30-8 và đây là cuộc đấu có ý nghĩa quan trọng với từng đội bởi đội tuyển nào chiến thắng sẽ có nhiều triển vọng xếp vị trí đầu bảng đấu.

Từ đầu năm 2023 tới nay, trong các giải quốc tế mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự. Chúng ta chưa chạm trán với đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Cuộc đấu ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan) bây giờ mới là trận đầu tiên mà hai đội thi đấu cùng nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại năm 2023.

Về lịch sử, lần đọ sức gần nhất của hai đội tuyển theo cấp độ quốc gia là tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 diễn ra năm ngoái ở Philippines. Khi đó chúng ta nằm cùng bảng đấu với Hàn Quốc và có chiến thắng 3-0 (25/13, 25/13, 25/16). Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá, đội hình dự Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 khi đó không phải đội hình mạnh nhất của bóng chuyền nữ Hàn Quốc và minh chứng cụ thể là họ để thua 4 trận trước Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Iran tại vòng bảng ở giải trên.

Thực tế, bóng chuyền nữ Hàn Quốc luôn đứng trong nhóm ba đội hàng đầu châu Á. Ở ASIAD 18-2018, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc xếp hạng ba, giành HCĐ. Tại giải vô địch châu Á 2019, đội bóng này cũng xếp hạng ba.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc là đội tham dự giải đỉnh cao National League do Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tổ chức. Kết thúc giải, đội xếp vị trí cuối cùng, hạng 16. Trong danh sách cầu thủ đăng kí dự giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan, HLV trưởng người Tây Ban Nha Hernandez Cesar của đội tuyển nữ Hàn Quốc có nhiều tay đập đạt trình độ chuyên môn thế giới. Trong số này có thể kể tới phụ công Lee Juah, phụ công Lee Dahyeon, chủ công Sohwi...

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự thận trọng trước đội bóng này nhưng chúng ta đã có những kinh nghiệm tích lũy thi đấu quốc tế từ đầu năm 2023, qua đó đủ sự tự tin tranh tài sòng phẳng. Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp một đội bóng của Hàn Quốc là câu lạc bộ Suwon (Hàn Quốc) tại Lào Cai cách đây không lâu (đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1, 2 cùng chiến thắng). Mục tiêu mà bóng chuyền nữ Việt Nam đặt ra đối với trận đấu gặp đội tuyển nữ Hàn Quốc là giành kết quả tốt nhất.

Trên bảng xếp hạng thế giới do FIVB mới công bố, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đứng hạng 35 còn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng vị trí 47. Trong 20 giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á tổ chức gần nhất, đội nữ Hàn Quốc đều lọt vào bán kết giải đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải lần này với đội hình 14 cầu thủ gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Phạm Thị Hiền, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Trần Tú Linh và Lê Thị Thanh Liên.

Tin cùng chuyên mục