Tuchel sẵn sàng cho “tình huống thất vọng nhất”

HLV Thomas Tuchel khẳng định Chelsea “cần thêm cầu thủ ở một số vị trí”, nhưng nhấn mạnh rằng ông sẽ không phàn nàn gì nếu công tác nhân sự không như ý khi thị trường chuyển nhượng mùa hè tại Anh khép lại vào 11 giờ đêm thứ năm.

HLV Thomas Tuchel hy vọng sẽ kịp có thêm bổ sung cho đội hình. Ảnh: Getty Images
HLV Thomas Tuchel hy vọng sẽ kịp có thêm bổ sung cho đội hình. Ảnh: Getty Images

Thông tin gần nhất, Chelsea đang sẵn sàng chào đón trung vệ Wesley Fofana từ Leicester với giá 70 triệu bảng. The Athletic khẳng định cầu thủ 21 tuổi người Pháp sẽ ký hợp đồng 6 năm với The Blues. Thậm chí, tờ báo này tiết lộ chi tiết rằng Fofana sẽ thực hiện chuyến bay đến Mỹ để kiểm tra y tế, động thái để “yên lòng” chủ sở hữu mới Toddy Boehly vì cầu thủ này từng dính chấn thương gãy xương mác rất nghiêm trọng khiến anh bỏ lỡ phần lớn mùa giải trước. Ngoài ra, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Barcelona cũng là một cái tên được kỳ vọng sẽ đến ở thời điểm cuối.

Nhưng phát biểu trước chuyến làm khách tới Southampton vào thứ ba, HLV Tuchel nhấn mạnh: “Hiện tại, chúng tôi có thể cần thêm cầu thủ ở một số vị trí, nhưng đã gần hết kỳ chuyển nhượng và khi ngày 1-9 đến, tôi sẽ là một HLV hạnh phúc cho dù có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ cố gắng tìm ra giải pháp và không nghĩ về những gì có thể xảy ra. Tất cả những gì quan trọng nhất lúc này hiện đang ở Southampton, nơi chúng tôi nỗ lực hướng đến chiến thắng để thúc đẩy tinh thần toàn đội. Đây là những gì chúng tôi sẽ làm cho dù các cầu thủ có đến hay không”.

Chelsea dù vẫn chưa ở trong tình trạng tốt nhất, nên vị trí thứ 6 sau 4 vòng đấu đầu tiên thật sự rất đáng khích lệ. HLV Tuchel bị buộc phải ngồi trên khán đài hôm cuối tuần vì án cấm chỉ đạo một trận, nhưng nhờ đó cũng đã có một góc nhìn khác khi đánh giá về các cầu thủ của mình. Nhà cầm quân người Đức hạnh phúc chứng kiến tân binh nhiều kỳ vọng Raheem Sterling ghi những bàn đầu tiên sau cú đúp vào lưới Leicester, còn thủ môn Edouard Mendy đã sữa chữa lỗi lầm gây nên trận thua Leeds United ở trước đó…

Tuchel sẵn sàng cho “tình huống thất vọng nhất” ảnh 1 The Blues có niềm tin từ chiến thắng 6-0 tại St Mary's vào năm ngoái. Ảnh: Getty Images

Chuyến làm khách đến sân đấu ưu thích St Mary's của Southampton hôm nay là một cơ hội để The Blues tạm thời thu hẹp cách biệt với ngôi đầu của Arsenal xuống còn 2 điểm. Kể từ khi Southampton trở lại Premier League ở mùa giải 2012-2013, Chelsea chưa từng thua khi làm khách tại St Mary's. Chelsea chỉ 2 lần rời đi với kết quả hòa, còn 6 trong 8 chiến thắng đều có cách biệt 2 bàn trở lên - bao gồm kết quả 5-1 vào năm 2012 và gần nhất 6-0 ở mùa giải năm ngoái.

Nhưng HLV Tuchel nhấn mạnh không thể xem nhẹ đội bóng của đồng nghiệp Ralph Hasenhuttl tại St Mary's: “Những gì bạn luôn có thể mong đợi ở Southampton là một trận đấu thể lực, một trận đấu mà bạn phải chạy với cường độ cao nhất. Vì vậy, chúng tôi cần hồi phục tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng để có cơ hội lặp lại những gì đã làm ở mùa giải trước”.

Southampton hiện đang xếp thứ 14 khi chỉ thắng 1 thua 2 sau 4 vòng đấu. Đáng chú ý là khi màn trình diễn tốt nhất của họ lại là trên sân khách, thắng 2-1 tại Leicester. Trên sân St Mary's, đội bóng của HLV Ralph Hasenhuttl hòa Leeds United 2-2 và mới nhất thua Man.United 0-1 (trận còn lại là kết quả thua nặng nề 1-4 tại Tottenham ở ngày khai màn). Tính từ cuối mùa trước, Southampton chỉ thắng một trong 8 trận gần nhất chơi tại St Mary's, trong đó họ thua đến 6 lần.

Tin cùng chuyên mục