Từ siêu phẩm của Shaqiri “cơn mưa” bàn thắng tầm xa

Pha làm bàn của “Messi Thụy Sỹ” Xherdan Shaqiri xứng đáng đưa vào sách giáo khoa. Bàn gỡ hòa trong trận hòa 1-1 được thực hiện bằng động tác tinh tế, cân bằng tuyệt đối một người ở tuổi 32 và trên đường giã từ sân khấu đỉnh cao. Murat Yakin, HLV Thụy Sĩ phải thốt lên: “Anh ấy sống và thở trong những khoảnh khắc như thế này”

Từ siêu phẩm của Shaqiri “cơn mưa” bàn thắng tầm xa

Đó là bàn thắng thứ 10 của Shaqiri tại các giải đấu lớn, đồng nghĩa với việc anh vượt qua C.Ronaldo trong cuộc đua trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 giải đấu lớn gần nhất. Bàn thắng của Shaqiri tiếp tục ghi nhận là một trong những xu hướng nổi bật nhất của giải đấu này: những bàn thắng đến từ các cú sút xa.

Trong số 42 bàn thắng tính đến pha lập công của Shaqiri, có 12 bàn được ghi từ ngoài vòng 18m. Euro 2024 đã vượt qua năm 2008 và 2012 về số bàn thắng từ ngoài vòng cấm. Năm 2008, toàn bộ giải chỉ có 6 lần. Năm 2012, chỉ có 8. Trong 9 giải đấu lớn gần nhất, kể từ World Cup 2006, khoảng 13% số bàn thắng được ghi từ cự ly xa. Con số của Euro 2024 đến nay là 28,6%.

Có gì đó bất thường chăng?

Mọi thứ bắt đầu từ quả bóng. Ai có thể quên “Jabulani” khét tiếng năm 2010, vốn bị rất nhiều cầu thủ dị ứng. Tại World Cup 2022, người ta lo ngại bóng quá nhẹ. Kieran Trippier, hậu vệ người Anh, cho biết: “Nếu bạn đặt quá nhiều lực vào nó, nó sẽ bay không theo ý bạn”. Tuy nhiên, phiên bản năm nay cho đến nay vẫn nhận được những đánh giá tích cực - đặc biệt là từ các tiền đạo. Dusan Vlahovic của Serbia mô tả nó là “kỳ lạ”, nhưng theo một cách tốt. “Hiện tại, nó đang lắng nghe tôi,” anh nói.

Trong khi đó, đội trưởng tuyển Anh Harry Kane tin rằng quả bóng năm nay có lợi cho các tay săn bàn. “Tôi thích quả bóng” anh nói. “Tôi đã có một chút trải nghiệm khác biệt với một quả bóng khác ở Bundesliga, quả bóng Adidas mà chúng tôi quen dùng ở châu Âu và tôi đã chơi với quả bóng Nike ở Premier League”.

Vậy thì quả bóng năm nay có gì khác biệt? Adidas cho biết Fussballliebe (có nghĩa là “tình yêu bóng đá”) được “thiết kế đặc biệt để có độ chính xác cao hơn”, một phần nhờ vào công nghệ bên trong lõi của nó. Lõi được làm từ một túi chứa cao su và vải polyester. Bên trong quả bóng còn có hệ thống treo giúp ổn định cảm biến chuyển động được của công nghệ VAR bán tự động. Để làm cho quả bóng bền hơn, Adidas đã sử dụng nhiều chất sinh học hơn bao giờ hết. Mỗi lớp bao gồm các vật liệu như sợi ngô, mía, bột gỗ và cao su.

skysports-germany-shot-map_6585199.jpg
Bản đồ sút bóng của Đức trận gặp Scotland
skysports-turkey-shot-map-georgia_6585087.jpg
Bản đồ sút bóng của Thổ Nhĩ Kỳ

Tại World Cup Qatar, chỉ có 2,2% số cú sút xa đi vào lưới. Chưa đầy hai năm sau, tại một giải đấu có sự tham gia của nhiều cầu thủ giống ở Qatar, tỷ lệ chuyển đổi đó đã tăng lên mức đáng kinh ngạc là 8,3%.

Sam Handy, phó chủ tịch cấp cao về sản phẩm và thiết kế của Adidas Football cho biết: “Thật tuyệt khi thấy phản hồi tích cực. Thiết kế quả bóng Fussballliebe kết hợp công nghệ tiên tiến, các tính năng chính bao gồm CTR-Core để có độ chính xác và ổn định cao hơn cũng như Precisionshell để cải thiện tính khí động học”

Nhưng quả bóng chỉ là một phần, xét về chuyên môn thì Euro 2024 có nhiều trận đấu cởi mở, tự do nhiều hơn về chiến thuật. Thông thường, các đội bóng ở các giải cấp CLB thường không sử dụng nhiều cú sút xa, vốn thường được coi là có độ rủi ro cao hơn và không có lợi cho lối chơi phối hợp, kiểm soát bóng hiện đang là xu hướng. Mùa trước, chỉ có 33% số cú sút ở Premier League là từ ngoài vòng cấm. Con số này giảm nhiều từ mùa giải 2014/15, khi 43% số cú sút được thực hiện từ cự ly xa. Chỉ 11,5% số bàn thắng ở Premier League mùa giải 2023/24 được ghi từ ngoài vòng cấm, tỷ lệ thấp nhất trong 10 năm qua.

Nhưng tại Euro, bầu không khí tại các giải đấu cũng góp phần vào việc tạo ra sự hưng phấn, thoải mái. Màu sắc, thời tiết, cảm giác của lễ hội, điều đó khiến cầu thủ thăng hoa hơn và sẵn sàng thử sức một cách phiêu lưu khi họ nhìn thấy các cột khung thành. Ví dụ, tiền đạo người Slovenia, Benjamin Sesko, tỏ ra rất hào hứng trong trận mở màn với Đan Mạch đến mức anh luôn sút về phía khung thành mọi lúc có thể. Có 2 lần anh suýt ghi bàn.

Tất nhiên, lời giải thích còn lại là do may mắn. Dù sao, Euro 2024 là một sự kiện lâu lắm mới diễn ra, không thể xem là mẫu số chung về yếu tố chiến thuật. Trong lượt trận đầu tiên vòng bảng năm nay, số bàn thắng rất nhiều và 9,6% tổng số cú sút từ ngoài vòng cấm được chuyển hóa thành bàn thắng. Trong 9 kỳ World Cup và Euro trước đó, tỷ lệ chuyển đổi trung bình của những cú sút như vậy chỉ là 2,6%.

Nghĩa là mọi thứ chưa chắc sẽ kéo dài hết giải. Tuy nhiên, hiện tại, người ủng hộ đang hoàn toàn thích thú với sự trở lại của một loại hình nghệ thuật đang dần bị loại khỏi cuộc chơi chuyên nghiệp. Tương tự như bàn thắng tuyệt đẹp của Shaqiri.

Tin cùng chuyên mục