Trước thành quả của U23 Việt Nam, Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen 7 “lò” đào tạo

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã tặng bằng khen cho 7 đội bóng là những nơi đã đào tạo ra các cầu thủ trẻ có trong đội hình U23 Việt Nam thi đấu giải U23 châu Á 2018 vừa qua.

7 "lò" đào tạo được bằng khen của Bộ VH-TT-DL. Nguồn: TCTDTT
7 "lò" đào tạo được bằng khen của Bộ VH-TT-DL. Nguồn: TCTDTT

Quyết định được Bộ VH-TT-DL ký ngày 8-2 ghi rõ Bộ VH-TT-DL trao tặng bằng khen cho 7 tập thể gồm CLB bóng đá SHB Đà Nẵng, CLB bóng đá Thanh Hóa, CLB bóng đá Sài Gòn, CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, CLB bóng đá Hà Nội, CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An và Trung tâm thể thao Viettel.

Đây là những CLB và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đã đào tạo ra những gương mặt có chuyên môn tốt ở đội hình U23 Việt Nam vừa qua góp phần giúp đội bóng chúng ta đạt ngôi á quân lần đầu trong lịch sử tại giải vô địch U23 châu Á 2018.

Trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn từng chia sẻ “thành công của U23 vừa rồi một phần nhờ vào công tác đào tạo VĐV trẻ. Thật sự, trong đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ như vậy, về phía ngành thể thao, chúng tôi rất cám ơn các doanh nghiệp, các đội bóng qua một thời gian dài đã đầu tư mở trung tâm đào tạo và có cầu thủ bóng đá được kỹ thuật bài bản như đội U23 Việt Nam. Cầu thủ nhận sự đầu tư chuyên nghiệp nên ra lò đã được trang bị trình độ kỹ thuật, tâm lý, đạo đức rất tốt và phát triển đúng chuyên nghiệp. Không phải vì kết quả của U23 Việt Nam đã có mà chúng tôi mới nhận thấy điều đó. Chúng tôi đã có đánh giá như vậy về cầu thủ qua một số giải nhóm tuổi trẻ những năm trước. Theo hướng này, tới đây, chúng tôi biết sẽ có thêm trung tâm bóng đá đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ chuyên biệt như vậy...”.

Tin cùng chuyên mục