Trọng trách trên vai

Bỏ lại phía sau năm 2021 đầy trắc trở, các tuyển thủ thể thao TPHCM bước vào năm mới với khát vọng chinh phục mãnh liệt, không chỉ ở sự kiện Đại hội TDTT toàn quốc 4 năm mới diễn ra một lần, mà còn tại đấu trường SEA Games 31 ngay trên sân nhà, và cả Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc)…
Lê Tú Chinh (phải) dũng mãnh trên đường đua tốc độ nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Lê Tú Chinh (phải) dũng mãnh trên đường đua tốc độ nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đã qua khoảng thời gian cả thầy lẫn trò phải “cấm trại” mà tập, bế tắc vì thiếu các giải đấu, giờ đây, các gương mặt chủ lực của thể thao thành phố như Lê Tú Chinh, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Thạch Kim Tuấn, Châu Tuyết Vân… đã có thể cùng các HLV thường xuyên có những đợt thi đấu cọ sát nội bộ, thậm chí là “đổi gió” với các chuyến du đấu trong nước để duy trì chuyên môn.

Nụ cười rạng rỡ của “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh khi tham dự cự ly 5km ở giải marathon “Vượt trùng khơi” ở Trà Vinh vào sáng ngày 15-1 là minh chứng rõ cho tinh thần của tuyển thủ quốc gia này đã nhẹ nhàng hơn sau giai đoạn căng thẳng vì dịch Covid-19. Sự thanh thoát ấy, nói như nhiều HLV điền kinh, sẽ giúp chính các VĐV tự tin và quyết tâm hơn khi bước vào đường đua thực sự về sau.

Tập luyện để chiến thắng trong điền kinh là quá trình gian nan, nhưng một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng mà mỗi HLV như chị Nguyễn Thị Thanh Hương hay bất cứ ai đều muốn giúp học trò mình có được và duy trì trong tâm trí, chính là cảm xúc thi đấu. Nó bắt nguồn từ sự khổ luyện, từ ý chí vươn lên, từ động lực chiến thắng và từ cả sự thoải mái về tinh thần trong cuộc sống.

Có thể chưa hội tụ đầy đủ những điều đó, nhưng những gương mặt xuất sắc nhất của thể thao TPHCM như Lê Tú Chinh hay Lê Thanh Tùng, Nguyễn Tiến Minh đều cảm nhận được rằng khi họ bước vào một cuộc tranh tài, phía sau là chất chứa sự kỳ vọng của giới làm nghề, của người hâm mộ. Trọng trách của họ, nếu không phải là chiến thắng với tấm HCV lấp lánh trên ngực, thì phải là thứ cảm xúc ngọt ngào, xúc động họ tạo ra trên đường đua, thảm đấu.

Tới đây, Lê Tú Chinh và đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tập xuyên Tết Nhâm Dần để bảo vệ ngôi vị số 1 khu vực mà cô và các đồng nghiệp đã tạo dựng cho điền kinh Việt Nam qua 2 kỳ SEA Games gần nhất (giành 17 HCV tại Malaysia 2017 và giành 16 HCV tại Philippines 2019). Hơi tiếc một chút vì kế hoạch đưa Tú Chinh và HLV Nguyễn Thị Thanh Hương trở lại cường quốc điền kinh Mỹ tập huấn đến hiện tại chưa thể thực hiện do tác động dịch Covid-19.

Theo ông Trịnh Đức Thanh (Trưởng bộ môn điền kinh TPHCM), Tú Chinh sẽ còn nhanh, sắc bén hơn trên đường đua tốc độ nếu được chuyên gia giỏi uốn nắn. Tiếc là dịch bệnh khiến mọi thứ đi chệch hướng, trong đó có kế hoạch đưa Chinh trở lại Mỹ để tu nghiệp. May mắn là sự trở lại của chuyên gia Gunter Lange (Đức) sẽ giúp đội tuyển điền kinh giải quyết một số “điểm nghẽn” để đạt được kết quả vượt lên mong đợi ở SEA Games và Asiad.

Tin cùng chuyên mục