Trọng tài mắc sai lầm, SLNA thua đau trước CAHN

Các cầu thủ SLNA đã có trận đấu đầy cống hiến trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy vào tối 26-5 trước CAHN. Đội bóng xứ Nghệ đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước, nhưng sau đó bị đội chủ nhà thắng ngược lại 2-1. Điểm nhấn trong trận này chính là trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Sơn khi không công nhận 1 bàn thắng hợp lệ cho SLNA vào cuối hiệp 1…
SLNA buồn bã rời sân khi bị thua đau trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy ở vòng 9. Ảnh: MINH HOÀNG
SLNA buồn bã rời sân khi bị thua đau trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy ở vòng 9. Ảnh: MINH HOÀNG

Tình huống trên xảy ra ở phút bù giờ của hiệp 1, Đinh Xuân Tiến dẫn bóng từ giữa sân trước khi chuyền cho Jordy Soladio Kandolo. Tiền đạo ngoại này dứt điểm tung lưới Đỗ Sỹ Huy nhưng bàn thắng không được công nhận khi trợ lý Nguyễn Thành Sơn cho rằng Jordy Soladio đã ở tư thế việt vị. Trong tình huống quay chậm cho thấy Soladio đứng trên cầu thủ phòng ngự cuối cùng của đội chủ nhà khá xa, và pha nhận bóng, ghi bàn của cầu thủ này hợp lệ.

Có thể trọng tài đã không theo kịp bóng hoặc ở góc nhìn không thuận lợi nên đã khiến SLNA mất oan bàn thắng. Ở thời điểm ấy, SLNA đang dẫn trước 1-0 cùng thế trận rất tốt trước đội chủ nhà.

Pha bóng gây tranh cãi vào cuối hiệp 1

Pha bóng gây tranh cãi vào cuối hiệp 1

Trở lại với diễn biến của trận đấu, hai đội đã nhập cuộc rất nhanh với lối tấn công đầy cởi mở. Phút thứ 4, CAHN được hưởng quả đá phạt 11m khi Gasputis (SLNA) phạm lỗi với Gustavo (CAHN) trong vòng 16m50. Nhưng từ chấm phạt 11m sau đó, Văn Hậu đã đưa bóng đi trúng cột dọc, Gustavo nhanh chóng băng vào đá bồi, bóng lại vọt xà bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Không lâu sau tình huống hỏng ăn trên, CAHN đã phải trả giá từ pha phối hợp đẹp mắt của hai cựu binh SLNA, Ngọc Hải tạt bóng vừa tầm để Trọng Hoàng thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc đưa SLNA vượt lên dẫn 1-0. Các pha phản công của SLNA sau đó thật bén và hàng thủ CAHN nhiều phen toát mồ hôi.

Jhon Cley ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho CAHN. Ảnh: MINH HOÀNG

Jhon Cley ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho CAHN. Ảnh: MINH HOÀNG

Sang đầu hiệp 2, CAHN gia tăng sức ép. Đến phút 54, Văn Đô kịp ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà từ cú vô-lê đẹp mắt sau đường chuyền của Tấn Tài. Đội chủ nhà thi đấu tưng bừng hơn sau bàn thắng và đến phút 66, CAHN đã có bàn thắng thứ 2. Từ đường chuyền của Văn Vũ ở biên phải được kết thúc bằng cú sút cận thành của Jhon Cley.

Thắng 2-1 chung cuộc, CAHN áp sát ngôi đầu bảng với 17 điểm, chỉ còn thua đội đầu bảng Thanh Hóa 1 điểm và gây sức ép lên chính đội bóng xứ Thanh trước khi đội này tiếp Viettel trong trận đấu muộn của vòng 9 vào ngày 28-5.

Tin cùng chuyên mục