Trọng tài gây tranh cãi ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023

Trong trận đấu giữa chủ nhà Hòa Bình gặp Bình Thuận thuộc vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 vào chiều 3-6, trọng tài Lê Đức Cảnh vấp phải phản ứng quyết liệt từ ban huấn luyện của đội khách khi không thổi phạt đền ở phút 90.
Trọng tài Lê Đức Cảnh (thứ 3, bên phải sang) có quyết định gây tranh cãi ở trận đấu giữa Hòa Bình - Bình Thuận. ẢNH: MINH HOÀNG
Trọng tài Lê Đức Cảnh (thứ 3, bên phải sang) có quyết định gây tranh cãi ở trận đấu giữa Hòa Bình - Bình Thuận. ẢNH: MINH HOÀNG

Đó là tình huống mà Trần Hữu Hoàng (Hòa Bình) trượt chân trụ khi chắn bóng, mở ra cơ hội cho Nguyễn Minh Quang (Bình Thuận) thoát xuống đối mặt với thủ môn Nguyễn Duy Dũng (Hòa Bình). Cùng thời điểm, thủ môn của Hoà Bình lao ra, nhưng lỡ nhịp bắt bóng và có tác động khiến Minh Quang ngã trong vòng cấm.

Dẫu vậy, trọng tài Lê Đức Cảnh không thổi phạt đền cho Bình Thuận. Ngoài khu vực kỹ thuật, HLV Nguyễn Minh Dũng cùng các trợ lý của đội khách phản ứng đầy quyết liệt. Bởi nếu được hưởng 11m, đại diện của miền Trung đứng trước cơ hội giành chiến thắng, qua đó gia tăng điểm số so với nhóm cuối bảng (bao gồm Hòa Bình). Sau khi phản ứng và biết không thể thay đổi quyết định, HLV Nguyễn Minh Dũng nhìn trọng tài nở nụ cười và lắc đầu ngao ngán.

Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng, khép lại kết quả hòa 1-1 của hai đội. Ở trận đấu này, Hòa Bình là đội chơi tốt hơn. Các học trò của tân HLV Nguyễn Xuân Hiển đưa bóng trúng cột dọc Bình Thuận ở phút thứ 7, với pha dứt điểm của Trần Quốc Thành. Phải đến đầu hiệp 2, Trần Gia Huy mới ghi bàn mở điểm cho đội chủ nhà. Song, sự thiếu tập trung của hàng thủ Hòa Bình trực tiếp giúp Nguyễn Đình Lợi ấn định tỉ số hòa 1-1 cho Bình Thuận.

Phù Đổng và Huế chia điểm ở trận đấu không có bàn thắng. ẢNH: MINH HOÀNG

Phù Đổng và Huế chia điểm ở trận đấu không có bàn thắng. ẢNH: MINH HOÀNG

Kết quả này giúp Bình Thuận (8 điểm) và Hòa Bình (7 điểm) tiến lên một bậc đứng hạng 7 và hạng 8. Ở trận đấu còn lại của ngày 3-6, Phù Đổng lỡ cơ hội lấy vị trí nhì bảng của Quảng Nam khi bị đội khách Huế cầm hòa 0-0. Thầy trò Nguyễn Văn Đàn giữ vị trí thứ 3 khi có 10 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Huế.

Ngày mai (4-6), vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 diễn ra 3 trận đấu còn lại, gồm Long An gặp Bình Phước (17 giờ), Bà Rịa Vũng Tàu gặp Phú Thọ (18 giờ) và PVF gặp Quảng Nam (19 giờ 15).

Tin cùng chuyên mục