Trịnh Văn Vinh chưa thể có kết quả tốt ở vô địch châu Á

Nam tuyển thủ của đội cử tạ Việt Nam đã không có kết quả tốt tại giải vô địch châu Á 2023 đang diễn ra ở Hàn Quốc.
Trịnh Văn Vinh không có kết quả tổng cử ở giải vô địch châu Á 2023. Ảnh: MINH MINH
Trịnh Văn Vinh không có kết quả tổng cử ở giải vô địch châu Á 2023. Ảnh: MINH MINH

Trong ngày thi đấu tiếp theo của giải, Trịnh Văn Vinh có mặt tranh tài hạng 61kg. Trong ba lần cử giật, Trịnh Văn Vinh tố mức tạ 128kg tuy nhiên đã không nâng thành công. Bước vào cử đẩy, ở mức tạ đầu tiên là 162kg, Trịnh Văn Vinh không thành công. Đẩy thêm 1kg để thành 163kg trong lần nâng thứ hai thì lực sĩ của chúng ta nâng thành công. Tuy vậy ở mức tạ 167kg tiếp theo thì Vinh thất bại.

Như vậy, Trịnh Văn Vinh không đạt được kết quả tổng cử cũng như thành tích 163kg của cử đẩy không ở nhóm có huy chương.

Hạng 61kg là hạng cân thi đấu chính thức của Olympic. Trong giải vô địch châu Á lần này, gương mặt kỳ cựu Li Fabin (Trung Quốc) đã giành HCV tổng cử với 314kg (143 kg cử giật, 171kg cử đẩy). Đông Nam Á có lực sĩ Silachai (Thái Lan) giành được HCĐ tổng cử với kết quả 299kg (132kg cử giật, 167kg cử đẩy). Toàn nội dung có 19 lực sĩ tranh tài.

Tuy nhiên, chúng ta đã có thêm một tấm HCB và một tấm HCĐ đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển cử tạ nhờ kết quả thi đấu hạng 55kg nữ của Võ Thị Quỳnh Như. Nữ lực sĩ đạt HCB cử giật với 88kg còn tổng cử giành HCĐ bằng mức tạ 192kg.

Như vậy, tính tới ngày 6-5, đội cử tạ Việt Nam đã kết thúc các nội dung của nam tại giải nhưng chúng ta vẫn còn tuyển thủ Phạm Thị Hồng Thanh, Quàng Thị Tâm tiếp tục tham dự những hạng cân khác của nữ.

Tin cùng chuyên mục