Tri ân các ông bầu

Vào đêm chung kết AFF Cup 2018, hòa cùng nhịp đập của hàng triệu con tim người hâm mộ trên khắp cả nước còn có những cổ động viên đặc biệt, những ông bầu bóng đá âm thầm ngồi đâu đó dõi theo đôi chân của các tuyển thủ Việt Nam trong trận quyết định cùng đội tuyển Malaysia. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hẳn chính họ mới là những người hạnh phúc nhất trong đêm 15-12.

Ông Park đang sở hữu dàn cầu thủ chấn lượng nhờ sự đầu tư, chung sức từ nhiều phía. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ông Park đang sở hữu dàn cầu thủ chấn lượng nhờ sự đầu tư, chung sức từ nhiều phía. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cảm xúc của bầu Đức khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch hẳn không khác gì ông Võ Quốc Thắng của 10 năm trước. Năm 2008, ông Thắng đã giới thiệu “phù thủy” Calisto cho VFF dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và đã giành chiếc Cúp vô địch thật ấn tượng trên sân Mỹ Đình. Năm nay, ông Park Hang-seo đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup cũng xuất phát điểm từ sự giới thiệu của bầu Đức.

Thành công của ông Park Hang-seo phần nào làm cho người hâm mộ nguôi ngoai từ thất bại của Việt Nam tại SEA Games 2017 dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Thời điểm mà bầu Đức đã rất quyết liệt đề nghị sa thải HLV Miura trước đó để thay bằng HLV Hữu Thắng khi ông đang ở vai trò Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF. Thậm chí khi ấy, ông đã tự tin tuyên bố sẽ giành HCV SEA Games, nhưng…

Thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 không thể không nhắc đến bầu Hiển, người đã có những đóng góp rất lớn cho sự thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua khi tạo dựng CLB Hà Nội thành một thế lực ở V-League. Đội bóng này đã đăng quang V-League 2018 bằng một đội hình trẻ trung và chính dàn cầu thủ trẻ ấy đang là nòng cốt ở đội tuyển như Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải… cùng thủ quân Văn Quyết. Có đến 4-5 cầu thủ của Hà Nội đá chính tại các trận đấu ở AFF Cup, và tỏa sáng hơn tất cả là Quang Hải với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này.

Tri ân các ông bầu ảnh 1 Bóng đá Việt Nam đang có 1 năm 2018 đầy thành công
Ngoài bầu Hiển, bầu Đức, không thể không nói đến những lò khác như VPF, Viettel, SLNA, Becamex Bình Dương đã không ngừng nghỉ trong việc ươm mầm, đào tạo cầu thủ trẻ để có được những Đức Chinh, Tiến Dũng, Văn Đức, Tiến Linh ở giải lần này. Trên hết, chính sự đam mê, một lòng vì bóng đá của các ông bầu đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho bóng đá Việt Nam. Một thế hệ vàng mới đang được định hình và điều ấn tượng là đang được xây dựng bằng lứa cầu thủ trẻ với tuổi trung bình chỉ từ 22-23. Quá ấn tượng để chúng ta kỳ vọng tiếp lứa này ở thì tương lai.

Tri ân các ông bầu, hẳn không thể không nhắc đến thành công của VFF trong thời gian qua. Sau những thất bại tại AFF Cup cũng như SEA Games, từ khoảng 2-3 năm gần đây VFF đã dần chuyển sang việc định hướng các CLB trong việc xây dựng các tuyến trẻ. Từ việc cho ra lò khóa 1 đầy thành công của lứa cầu thủ Học viện HA.GL, sau đó là nhiều nơi khác đã cho ra lò dàn cầu thủ trẻ xuất sắc khác.

Nếu như U19 Việt Nam do lứa cầu thủ trẻ HA.GL làm nòng cốt đã gây tiếng vang vào năm 2016 thì 1 năm sau, lứa U19 khác với sự tập hợp của PVF, Hà Nội và Viettel còn thành công hơn khi lấy vé đi dự World Cup. Giai đoạn phát triển nhanh và rộng của hệ thống đào tạo trẻ Việt Nam là sự kết hợp giữa tình yêu, niềm đam mê bóng đá của các ông bầu kết hợp với định hướng chiến lược hiệu quả của VFF.

Bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2018 đầy thành công với các danh hiệu tại đấu trường khu vực. Mong rằng đó sẽ là cú hích, bệ phóng để đẩy bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục