Trên 1.300 vận động viên tham gia Ngày hội Xe đạp phong trào toàn quốc

Ngày 23-10, Ngày hội Xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3 đã diễn ra tại tỉnh Bình Thuận. 

Sự kiện lần này do Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận, Câu lạc bộ Mô tô thể thao tỉnh Bình Thuận, Liên đoàn Xe đạp thể thao tỉnh Bình Thuận và Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao TPHCM, phối hợp tổ chức.

Trên 1.300 vận động viên tham gia Ngày hội Xe đạp phong trào toàn quốc ảnh 1 Hơn 1.300 vận động viên tham dự Ngày hội Xe đạp toàn quốc lần 3. Ảnh: N.VŨ
Ngày hội giới thiệu những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa của quê hương Bình Thuận đến du khách; từ đó tạo hiệu ứng tốt cho công tác kích cầu du lịch. Đây cũng là dịp để mọi người yêu thích xe đạp có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện môn xe đạp trên toàn quốc.

Ngày hội có sự tham gia của 1.315 vận động viên (1.027 nam và 288 nữ) của 131 câu lạc bộ thuộc 31 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài ra, còn có 1 câu lạc bộ  đến từ Vương quốc Campuchia đến tham dự.

Tại ngày hội, các vận động viên tham gia tranh tài 6 nội dung với 2 lộ trình 48km và 86km.

Trên 1.300 vận động viên tham gia Ngày hội Xe đạp phong trào toàn quốc ảnh 2
Trên 1.300 vận động viên tham gia Ngày hội Xe đạp phong trào toàn quốc ảnh 3 Trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao. Ảnh: N.VŨ

Kết thúc các chặng đua, ở nội dung nam địa hình 16 - 40 tuổi cự ly 48km, vận động viên Vòng Như Hòa (TPHCM) về Nhất; nội dung nam địa hình 41 tuổi trở lên cự ly 48km, vận động viên Hàn Thế Duẩn (tỉnh Đắk Lắk) về Nhất.

Nội dung nam đường trường 16 - 40 tuổi cự ly 86km, vận động viên Phạm Ngọc Chung (tỉnh Bình Thuận) về Nhất; nội dung nam đường trường 41 tuổi trở lên cự ly 86km, vận động viên Ngô Văn Sinh (tỉnh Bình Thuận) về Nhất.
Tại nội dung nữ đường trường 16 - 45 tuổi cự ly 48km, vận động viên Trần Thị Thanh (tỉnh Phú Yên) về Nhất; nội dung nữ đường trường 46 tuổi trở lên cự ly 48km, vận động viên Nguyễn Thị Trang (tỉnh Bình Thuận) về Nhất.

Tin cùng chuyên mục