Trận B.Bình Dương - Hà Nội: Chưa có được sự đồng thuận về thời gian thi đấu

Tính đến chiều 12-9, thời gian thi đấu của trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia 2018 giữa Becamex Bình Dương và CLB Hà Nội vẫn chưa được ấn định do hai đội chưa đạt được sự đồng thuận. 

CLB B.Bình Dương đến nay vẫn còn lo ngại trong cuộc đua trụ hạng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
CLB B.Bình Dương đến nay vẫn còn lo ngại trong cuộc đua trụ hạng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hồi cuối tuần trước, phía CLB Becamex Bình Dương đã chọn phương án đá ngày 23-9 từ những đề xuất của VFF, trong đó có ngày 22-9 và ngày 3-10. Về việc chọn phương án đá ngày 23-9, lãnh đạo đội bóng đất Thủ phân tích là thuận lợi cho cả 2 đội trong việc di chuyển, trong đó có cả CLB Hà Nội cũng sẽ thoải mái hơn sau trận đấu trên sân Pleiku.

Tuy nhiên, VPF lại e ngại là thời điểm ấy, các trận cuối của V-League 2018 bắt đầu đá cùng ngày, nên nếu lùi trận Hà Nội - Becamex Bình Dương thì dễ ảnh hưởng đến các đội khác. Chính vì thế, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp đã đề nghị trận lượt về Cúp Quốc gia 2018 giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội đá ngày 3-10 và hy vọng có được sự đồng thuận từ các đội trong cuộc.

Cuộc họp mới nhất giữa các bên diễn ra tại Hà Nội vào ngày 11-9 vẫn chưa thể chốt lại vấn đề là trận đấu sẽ đá ngày nào. Bởi 1 trong 2 đội tham dự trận đấu là Becamex Bình Dương bày tỏ e ngại về việc cầu thủ đội này không thể phục hồi thể lực để di chuyển về Bình Dương sau trận gặp Nam Định ở vòng 25 V-League. 

Theo phân tích của đội Becamex Bình Dương thì việc đá với Hà Nội ở Cúp Quốc gia xen lẫn hai trận V-League với Nam Định và HA.GL là khá nặng với đội bóng này, nhất là việc đá 3 trận trong 8 ngày. Đội B.Bình Dương sẽ không có nhiều ngày nghỉ khi từ Nam Định di chuyển về Bình Dương mà theo tính toán của đội bóng này thì chỉ có 1 ngày nghỉ. 

Tin cùng chuyên mục