TP Thủ Đức phát động chương trình đi bộ đồng hành, xây dựng thành phố văn minh

Vào ngày 12-11 tới, chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng TP Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình” lần thứ 2 năm 2023 sẽ chính thức diễn ra, dự kiến có khoảng 6.300 người tham dự.

Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng sự kiện đổi tên xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM) thành đường Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra, thông qua chương trình, ban tổ chức cũng phát động tháng cao điểm vận động các cá nhân, tập thể, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng góp cho quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa TP Thủ Đức”…

Chương trình đi bộ đồng hành diễn ra từ 6-8 giờ sáng 12-11, với lộ trình 3,2km, bắt đầu từ khu công viên ven sông đường Nguyễn Văn Hưởng, đường song hành xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp, kết thúc trước Pháp viện Minh Đăng Quang.

Ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức, cho biết, các nguồn vận động xã hội hóa thông qua chương trình sẽ được TP Thủ Đức sử dụng để xây dựng các công trình công cộng nhằm phục vụ người dân trên địa bàn và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Tin cùng chuyên mục