Tottenham vẫn rất nguy hiểm cho Liverpool

Khi HLV Jurgen Klopp lên gân cầu thủ của mình trong chặng đường về đích, ông khẳng định tập trung tối đa cho trận Tottenham – đối thủ mà ông cho là không dễ thắng. Hôm nay, huyền thoại Liverpool Phil Thompson cũng cảnh báo là Totternham sẽ rất nguy hiểm trong trận đại chiến ở Anfield.
Harry Kane là mũi nhọn rất nguy hiểm trước khung thành Liverpool
Harry Kane là mũi nhọn rất nguy hiểm trước khung thành Liverpool

Trên lý thuyết, Liverpool luôn lấn lướt Tottenham trong lịch sử đối đầu ở Anfield. Những nhà thống kê còn vạch ra rằng Liverpool thắng 15 trong 24 trận sân nhà gặp Tottenham, nơi họ hòa 8 trận và chỉ thua đúng 1 lần (0-2 dưới tay Kenny Dalglish hồi tháng 5-2011). Nhưng hiệu suất hòa đến 33% đó cũng là một hiểm họa với Liverpool, bởi nó đe dọa cơ hội vô địch của đội trong cuộc đua về đích với Manchester City.

Liverpool đang hơn 2 điểm nhưng  Manchester City đá ít hơn 1 trận. Vì thế, Liverpool buộc phải thắng cả 7 trận còn lại nếu không muốn thấy Man Xanh bóp kèn qua mặt. Nhưng chính cái thế buộc phải thắng sẽ khiến Liverpool chịu áp lực nhiều hơn Tottenham, cho dù thầy tro Mauricio Pochettino cũng phải chạy đua khốc liệt, giành suất dự Champions League mùa tới.

Lần gặp gần nhất giữa Liverpool và Tottenham là ở sân Wembley, nơi đội quân đỏ giành chiến thắng 2-1. Nhưng huyền thoại Phil Thompson cho rằng Liverpool cần sức mạnh tinh thần để lấn át “quyết tâm giành suất trong tốp 4” của Tottenham.

Gà trống đã để mất nhiều điểm gần đây nhưng họ vẫn đang đứng thứ 3 với cách biệt 3 điểm so với đội đứng thứ 5 là Manchester United. Vì thế, họ có thể hài lòng với 1 điểm ở Anfield để trụ vững trong tốp 4.

Phil Thompson nói: “Tottenham luôn luôn là một đội bóng hàng đầu. Tôi nghĩ mọi người đều thích cách họ chơi trò chơi, cách họ phối hợp và t4hích cả HLV tài ba của họ, một nhà cầm quân thích thay đổi mọi thứ”.

“Dù thua 3 trong 4 trận không thắng gần đây, Tottenham vẫn còn là một đối thủ nguy hiểm. Khi đến Anfield, họ không cạnh tranh ngôi vô địch mà cần củng cố vị trí trong tốp 4. Họ cần bóng đá Champions League mùa tới để tạo nên điều kỳ diệu trên sân mới của họ”.

”Tottenham sẽ chơi hết sức lực của mình để tranh đoạt điểm số và điều đó khiến mọi thứ trở nên không dễ dàng cho Liverpool”.
“Tôi mong đợi một trận cầu kích động. Tottenham có những cầu thủ lớn và phong độ kỳ diệu của tuyển Anh hiện thời là dựa trên những hạt nhân của đội bóng này. Liverpool phải chơi với phong độ cao nhất mới mong thắng được họ”.

Đối với Liverpool, đây là trận cầu then chốt. Nếu Liverpool thắng được Tottenham, cửa vô địch sẽ mở rộng bởi Man City nhiều khả năng mất điểm khi chạm trán Tottenham đến 3 lần trong tháng tới (2 ở Champions League và 1 ở Premier League) trước khi chơi trận derby trên sân Manchester United.

Tottenham vẫn rất nguy hiểm cho Liverpool ảnh 1 Mô tả ảnh

Tin cùng chuyên mục