Tottenham có thể thắng mà không có Harry Kane

Harry Kane bị chấn thương phải nghỉ đến cuối mùa là một cú sốc với tham vọng vươn cao của Tottenham. HLV Jose Mourinho đang sục sạo trên thị trường chuyển nhượng để tìm tiền đạo đẳng cấp đủ sức thay thế anh, nhưng Dele Alli quả quyết là Tottenham vẫn có thể thành công dù thiếu vắng Kane.
Dele Alli và Harry Kane
Dele Alli và Harry Kane

Dele Alli dẫn chứng là Harry Kane cũng không thích ứng trong phần lớn mùa giải 2018-2019. Nhưng đó là chiến dịch thành công nhất của HLV Mauricio Pochettino khi Gà trống London lọt vào đến trận chung kết Champions League và kết thúc mùa giải với vị trí trong Tốp 4.
Dele Alli tin rằng vắng Kane, Tottenham vẫn có thể lặp lại thành công tương tự. “Hãy nhìn vào thời điểm anh ấy chấn thương lần trước. Nhìn vào những gì chúng tôi đạt được khi vắng anh ấy”.
“Chúng tôi chứng tỏ Tottenham là một tập thể, chứ không phải cá nhân cầu thủ. Harry là một cầu thủ xuất sắc và bất cứ ai cũng phải nuối tiếc khi vắng anh”. 

Tottenham dưới thời Jose Mourinho đang chơi kém hẳn so với trước. Sau vài trận mở đầu khá lạc quan, Jose Mouirnho bắt đầu nếm trải khó khăn với Gà trống London, tính từ trận thua Chelsea hôm 22-12 đến giờ, Tottenham chỉ thắng 1, hòa 2 và thua đến 3 trận. Họ hiện chỉ có 31 điểm và tụt xuống tận thứ 8, kém 8 điểm so với suất dự Champions League trong tay Chelsea.

Với phong độ đó, Tottenham chẳng có chút cơ may nào chen chân vào tốp 4 như lời Dele Alli nói.

Ở thời điểm hiện tại, Tottenham đang cân nhắc nhiều lựa chọn, nhưng ứng viên sáng giá nhất vẫn là Raul Jimenez, dù Wolverhampton chắc chắn sẽ không để chân sút người Mexico ra đi.

Tin cùng chuyên mục