Tổng cục TDTT có văn bản về việc tách môn khiêu vũ thể thao

Liên quan tới vấn đề đề xuất xin tách môn khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn thể dục Việt Nam, Tổng cục TDTT đã có văn bản về việc này...
Khiêu vũ thể thao đang muốn xin tách khỏi Liên đoàn thể dục Việt Nam để thành lập Liên đoàn riêng của mình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Khiêu vũ thể thao đang muốn xin tách khỏi Liên đoàn thể dục Việt Nam để thành lập Liên đoàn riêng của mình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 15-3 vừa qua, Tổng cục TDTT đã có văn bản liên quan tới những ý kiến đề xuất xin tách môn khiêu vũ thể thao (dancesports) khỏi Liên đoàn thể dục Việt Nam.

Văn bản ghi rõ đã nhận được đơn của HLV Nguyễn Hải Anh (Chí Anh) kiến nghị về việc Đại hội nhiệm kỳ lần thứ 6 của Liên đoàn thể dục Việt Nam không thực hiện chủ trương của Bộ VH-TT-DL, Bộ Nội vụ về việc tách khiêu vũ thể thao ra khỏi Liên đoàn thể dục Việt Nam. Đồng thời, Tổng cục TDTT cũng nhận được đơn của thành viên Hội đồng khiêu vũ thể thao (gồm ông Nguyễn Thiết Cương, ông Chu Tân Đức, ông Nguyễn Minh Sơn, bà Hoàng Thu Trang) bày tỏ nguyện vọng không tách bộ môn khiêu vũ thể thao ra khỏi Liên đoàn thể dục Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Hiện tại, Tổng cục TDTT đã chuyển đơn để Liên đoàn thể dục Việt Nam nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời cũng giao Liên đoàn thể dục Việt Nam chủ trì, triển khai nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 6 của Liên đoàn thể dục Việt Nam, trong đó có nội dung “chủ trương việc thành lập tổ chức mới cho khiêu vũ thể thao và giao ban chấp hành nhiệm kỳ 6 chủ động triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để khiêu vũ thể thao tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thành lập Liên đoàn mới trong thời gian sớm nhất”.

Tháng 12 năm ngoái, Đại hội nhiệm kỳ 6 (2022-2027) của Liên đoàn thể dục Việt Nam đã tổ chức ở Hà Nội và trong thời gian đại hội, một số ý kiến đưa ra về việc tách hay không tách khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn. Có mặt tại Đại hội nhiệm kỳ 6 của Liên đoàn thể dục Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - ông Trần Đức Phấn cho rằng ngành thể thao ủng hộ việc này nhưng phải theo tình hình phát triển chung. Tuy nhiên, quyết định vẫn phải phụ thuộc theo ý kiến chung và sau khi bỏ phiếu kín, chỉ có 33,78% số phiếu ủng hộ còn 60,81% không ủng hộ việc tách khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn thể dục Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Như thế, tạm thời khiêu vũ thể thao chưa tách khỏi Liên đoàn thể dục Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục