Hướng tới ASIAD 2018:

Tổng cục TDTT chờ bóng đá nam vô địch và đầu tư kỹ cho 10 “gà nòi”

Lãnh đạo Tổng cục TDTT đã chia sẻ những kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) và chúng ta tin có thể đạt được chỉ tiêu đề ra.

Thể thao Việt Nam chờ một kết quả ở ASIAD 2018 tốt hơn kỳ ASIAD 2014 cách đây 4 năm. Nguồn: TCTDTT
Thể thao Việt Nam chờ một kết quả ở ASIAD 2018 tốt hơn kỳ ASIAD 2014 cách đây 4 năm. Nguồn: TCTDTT

Ngày 8-2 tại Hà Nội, Tổng cục TDTT đã có cuộc gặp gỡ truyền thông nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018. Tại đây, lãnh đạo Tổng cục TDTT thông tin cụ thể về một số chương trình chuẩn bị cho ASIAD năm nay.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chia sẻ, lãnh đạo ngành thể thao nước nhà cũng rất hy vọng đội bóng đá nam Việt Nam có thể đạt được kết quả khả quan tại ASIAD 2018, sau khi đội U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 vừa qua. Ông cho rằng, nếu đặt niềm tin chờ ngôi vô địch của đội bóng đá nam tại ASIAD 2018 cũng phù hợp thực tế. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành cho biết mục tiêu vẫn là tập trung rèn luyện, tập huấn cho các VĐV trọng điểm ở các nội dung cá nhân để đạt thành tích cao nhất tại ASIAD 2018. Chỉ tiêu mà Bộ VH-TT-DL đặt ra cho đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu đạt từ 3 tới 4 HCV.

Ông Trần Đức Phấn cho biết thêm: “Hiện tại, chúng tôi tập trung đầu tư cao nhất cho VĐV các đội tuyển, nhưng trong đó có 10 gương mặt rất triển vọng của thể thao Việt Nam. Đây là những người thi đấu và phải đạt được huy chương tại ASIAD 2018. Mỗi VĐV có một chương trình tập huấn riêng biệt. Lúc này, có người đã được ra nước ngoài tập huấn, một số tuyển thủ đang tập duy trì tại Việt Nam và sau kỳ nghỉ Tết sẽ có kế hoạch tập huấn quốc tế”. Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục TDTT không tiết lộ cụ thể danh tính của 10 VĐV được xem là “gà nòi” cũng như nội dung thi đấu nào.

Liên quan tới sự chuẩn bị cho SEA Games năm 2021 mà Việt Nam là chủ nhà, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết ngay trước Tết, Tổng cục TDTT sẽ tổng hợp ý kiến góp ý từ lãnh đạo Bộ VH-TT-DL về Đề án tổ chức SEA Games năm 2021 mà TPHCM đã trình, sau đó Đề án dự kiến được trình lãnh đạo Chính phủ xin ý kiến.

Tin cùng chuyên mục