Timo Werner để ngỏ tương lai cùng Chelsea

Tiền đạo người Đức đã đưa ra một gợi ý quan trọng về tương lai ở Chelsea, sau khi từ chối xác nhận rằng anh sẽ ở lại trong mùa giải tới.

Timo Werner kém vui sau khi anh ghi bàn vào lưới Club America.
Timo Werner kém vui sau khi anh ghi bàn vào lưới Club America.

Timo Werner đã ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của The Blues trước Club America ở Las Vegas vào Chủ nhật. Tuy nhiên, tương lai của chân sút 26 tuổi luôn là một dấu hỏi lớn kể từ sau mùa giải đầu tiên gia nhập sân Stamford Bridge với giá 47,5 triệu bảng ở mùa hè năm 2020. Dù được kỳ vọng cao, Werner chỉ ghi 6 bàn sau 35 trận Premier League mùa giải đầu tiên.

Mùa hè năm ngoái, việc mua Romelu Lukaku càng khiến vị trí của Werner bị đe dọa, và anh chỉ đá chính 15 trong 21 lần được ra sân ở giải đấu hàng đầu nước Anh mùa qua, cũng chỉ ghi được 4 bàn. Mùa hè này, sau khi Lukaku được cho mượn sang Inter Milan, việc chiêu mộ Raheem Sterling từ Man.City trị giá 50 triệu bảng đã phần nào khẳng định HLV Thomas Tuchel không còn đặt nhiều niềm tin vào Werner.

Bản thân Werner rõ ràng cũng đã nhận thức được tình hình. Dù còn 3 năm trong hợp đồng, nhưng cựu ngôi sao của RB Leipzig thật sự đang cân nhắc một cuộc sống bên ngoài sân Stamford Bridge. Đang ở Orlando để chuẩn bị cho trận giao hữu với Charlotte và Arsenal trong tuần này, khi được hỏi liệu có nghĩ rằng bản thân có thể hạnh phúc ở Chelsea trong mùa giải tới hay không, Werner nói thẳng: “Tôi có thể hạnh phúc ở mọi nơi. Nhưng tôi chỉ hạnh phúc khi được thi đấu và ghi bàn. Đó là thực tế. Đó là điều tôi nên quan tâm và những thứ khác sẽ đến”.

Một lý do chắc chắn có thể tác động đến quyết định của Werner, đó là cơ hội được chọn lựa cùng tuyển Đức thi đấu ở kỳ World Cup mùa đông này. Werner nhấn mạnh thêm: “Rõ ràng là tôi muốn chơi nhiều hơn và tôi cần được chơi nhiều hơn để đạt phong độ tốt cho World Cup - và cũng để có cơ hội ra sân ở đó”.

Timo Werner để ngỏ tương lai cùng Chelsea ảnh 1 HLV Thomas Tuchel vẫn dè đặt đưa ra cam kết với chân sút đồng hương.

Werner tiết lộ rằng anh chưa nói chuyện với HLV Tuchel về tình hình của mình: “HLV luôn có những ý tưởng khác nhau, biết những gì cần thiết trong các trận đấu khác nhau. Trong nhiều trận đấu, tôi không nằm trong suy nghĩ của ông ấy nên tôi luôn cố gắng thay đổi điều đó. Hiện tại không khác so với mùa giải trước, Romelu đã đi nhưng chúng tôi luôn có một cuộc cạnh tranh rất lớn trong đội hình. Trong giai đoạn tiền mùa giải, bạn phải chứng tỏ bản thân xứng đáng có mặt trong đội hình xuất phát. Đó là những gì tôi cố gắng”.

Về phần HLV Tuchel, và vẫn là một điều gì đó không chắc chắn trong đánh giá: “Chúng tôi cần phải xem, nhưng mọi người đều phải chịu trách nhiệm về tình hình của riêng mình. Timo vừa chơi 45 phút như mọi người và đã ghi bàn, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục cùng nhau”.

Tin cùng chuyên mục