Tiến Nhật giành HCV đầu tiên cho đấu kiếm TPHCM

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật đã có tấm HCV đầu tiên cho đội TPHCM ngay trong ngày khai cuộc của môn này.
Kiếm 3 cạnh nam TPHCM đã có tấm HCV của Nguyễn Tiến Nhật. Ảnh: V.D
Kiếm 3 cạnh nam TPHCM đã có tấm HCV của Nguyễn Tiến Nhật. Ảnh: V.D

Môn đấu kiếm nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã khởi tranh ngày 15-12 tại Quảng Ninh và kiếm ba cạnh cá nhân nam cùng kiếm chém cá nhân nữ là 2 nội dung tranh tài sớm nhất.

Nguyễn Tiến Nhật đã bước vào tuổi 30 tuy nhiên, nam tuyển thủ quốc gia và TPHCM này vẫn là người có ưu thế nhất trong kiếm ba cạnh sở trường. Tại bán kết, Tiến Nhật thắng Trương Trần Nhật Minh 15-7 và lọt vào chung kết gặp Nguyễn Phước Đến. Trận chung kết nội bộ giữa 2 kiếm thủ đã không có bất ngờ xảy ra khi Tiến Nhật là người chiến thắng và giành tấm HCV. Tiến Nhật đã chiến thắng với kết quả 15-8. Phước Đến là em trai ruột của Tiến Nhật nên với thành tích HCB, cả 2 anh em kiếm thủ đều hài lòng cũng như đấu kiếm TPHCM đã yên tâm cho sự khởi đầu.

Trong lúc đó, kiếm chém nữ Hà Nội quá mạnh trước các đối thủ và lọt vào chung kết đều là 2 VĐV của đơn vị này: Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thu Hà. Ở trận cuối cùng, gương mặt đang có chuyên môn tốt nhất của kiếm chém nữ Việt Nam là Khánh Linh đã chiến thắng để giành HCV.

Đội kiếm Hà Nội giành được HCV cá nhân kiếm chém nữ. Ảnh: ANH TUẤN

Khánh Linh lên ngôi vô địch khi vượt qua đồng đội cùng đơn vị bằng kết quả 15-10. Toàn giải kiếm của Đại hội thể thao toàn quốc năm nay có 134 kiếm thủ từ 8 đơn vị trong cả nước góp mặt và thi đấu tới hết ngày 20-12.

Tin cùng chuyên mục