Tiến Linh muốn giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2022

Tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sẽ cố gắng đoạt danh hiệu vua phá, bên cạnh mục tiêu cùng Becamex Bình Dương lọt vào tốp 3 V-League 2022.
Tiền đạo Tiến Linh và Văn Vũ là trụ cột của Becamex Bình Dương ở mùa giải 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tiền đạo Tiến Linh và Văn Vũ là trụ cột của Becamex Bình Dương ở mùa giải 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mùa giải 2022 đánh dấu năm thứ 22 hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam được tổ chức. Không tính năm 2021 bị hủy bị vì dịch Covid-19, chỉ có 3 cầu thủ nội đoạt danh hiệu vua phá lưới trong lịch sử, gồm Đặng Đạo (Khánh Hòa, V-League 2000-01), Hồ Văn Lợi (Cảng Sài Gòn, V-League 2001-02) và gần nhất Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương, V-League 2017). Phần còn lại là cuộc chơi dành riêng cho các ngoại binh.

Là tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam hiện tại, Nguyễn Tiến Linh nhận được nhiều kỳ vọng sẽ phá thế thống trị của những chân sút ngoại. Trước khi V-League 2021 bị hủy, Tiến Linh ghi được 6 bàn sau 12 trận, nằm tốp 2 trong danh sách cuộc đua. Chân sút sinh năm 1997 từng chạm gần đến ngưỡng vua phá lưới V-League 2018 với 15 bàn thắng để trở thành nội binh ghi nhiều bàn nhất và kém người dẫn đầu Oseni 2 pha lập công.  

Dù đối diện với liên tiếp chấn thương ở V-League 2019 và 2020, nhưng Tiến Linh vẫn có riêng 12 bàn thắng. Vì thế, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam mang khát vọng rất lớn cho danh hiệu năm nay. Anh chia sẻ với SGGPO: “Với bất kỳ giải đấu nào tham dự, tôi luôn muốn bản thân là người ghi nhiều bàn thắng nhất không chỉ riêng cho CLB mà còn của cả giải đấu. Tôi sẽ cố gắng để trở thành vua phá lưới V-League 2022”.

Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Đặng Trần Chỉnh xây dựng cho Becamex Bình Dương, Tiến Linh được thi đấu ở vị trí cao nhất. Vì thế, chân sút sinh năm 1997 có nhiều hội để tiếp cận khung thành đối phương và ghi bàn. Tiền đạo này tiếp lời: “Thầy Chỉnh không quá xa lạ với tôi. Thầy đã gắn bó từ những ngày đầu tiên tôi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Ban đầu chúng tôi gặp nhiều vấn đề, nhưng đến bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

Tiến Linh muốn giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2022 ảnh 1 Becamex Bình Dương hạ chỉ tiêu tốp 3 V-League 2022 trong lễ xuất quân vào sáng 22-2
Hướng đến mùa giải 2022, Becamex Bình Dương thay mới 3 ngoại binh và ưu tiên “cây nhà lá vườn” để tạo bản sắc địa phương. Trong đó, HLV Đặng Trần Chỉnh đôn 6 cầu thủ từ tuyến trẻ lên đội 1 sau màn trình diễn ấn tượng trong quá trình chuẩn bị. Đóng vai trò trụ cột của đội bóng đất Thủ sau 5 mùa giải chinh chiến ở V-League, Tiến Linh muốn làm đầu tàu và truyền lại kinh nghiệm để giúp “đàn em” thi đấu tốt, và xa hơn giúp toàn đội hoàn thành mục tiêu vào tốp 3.

“Becamex Bình Dương hạ chỉ tiêu trong tốp 3 V-League 2022. Tôi nghĩ nhiệm vụ không quá khó khăn, nhưng đầy thách thức với toàn đội. Trong quá trình chuẩn bị, về ban huấn luyện và nhân sự đã có nhiều sự thay đổi. Nhưng đến hiện tại, mọi thứ đã dần ổn định. Các ngoại binh và nội binh rất chất lượng, hy vọng chúng tôi sẽ thi đấu tốt”, Tiến Linh nhấn mạnh.

Becamex Bình Dương mở đầu mùa giải 2022 bằng cuộc tiếp đón SLNA ở vòng 1 V-League trên sân nhà vào chiều 25-2. Tiến Linh nhận định về đối thủ: “SLNA là ứng viên vô địch của V-League 2022. Họ đón chào sự trở về của 2 tuyển thủ Ngọc Hải và Trọng Hoàng. Cảm giác thú vị khi đối đầu với những đồng đội ở đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi hiểu nhau vì từng thi đấu rất nhiều ở các giải lớn. Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của tiền đạo, đó là ghi bàn và giúp đội nhà giành chiến thắng. Đối thủ rất chất lượng, nhưng chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và sẽ chiến đấu để cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hay”.

Tin cùng chuyên mục