Tiền đạo Kazu Miura triển hạn với CLB Yokohama ở tuổi… 52

Điều khó tin nhưng có thật vẫn đang diễn ra ở giải chuyên nghiệp Nhật khi CLB Yokohama FC quyết định triển hạn hợp đồng với ông lão Kazuyoshi Miura ở tuổi 52.
Kazu Miura vẫn có thể tranh tào với lớp con cháu mình
Kazu Miura vẫn có thể tranh tào với lớp con cháu mình

Nếu Cristiano Ronaldo khiến mọi người ngạc nhiên khi vẫn sung sức ở tuổi 34, thì có lẽ CR 7 đã phải học hòi nhiều kinh nghiệm về việc giữ gìn phong độ của Kazu Miura, người vẫn chơi tốt ở tuổi 52.

Cũng giống như sự hiện diện phi thường của anh trên sân cỏ, lịch sử thi đấu chuyên nghiệp của Miura đã truyền cảm hứng vô bờ.

Kazu rời Nhật Bản năm 15 tuổi để tới Brazil, mang theo ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Người đàn ông 52 tuổi này bắt đầu sự nghiệp đẳng cấp cao của mình với Santos, nơi có nhiều ngôi sao lớn… Rồi anh tiếp tục chơi cho một số CLB Brazil. Sau khi gầy dựng danh tiếng cho mình, Miura cuối cùng đã trở về quê hương. Anh ấy thậm chí còn tận hưởng thành công hơn nữa và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 1993.

Tiền đạo Kazu Miura triển hạn với CLB Yokohama ở tuổi… 52 ảnh 1
Năm 2017, Kazu trở thành cầu thủ già nhất tham gia 1 trận đấu chuyên  nghiệp khi Yokohama hòa 1-1 với V-Varen Nagasaki. Một tuần sau, ở tuổi 50, anh trở thành cầu thủ săn bàn già nhất trong lịch sử.

Cho đến nay, Miura đã chơi tổng cộng 754 trận và ghi được 221 bàn thắng trong quá trình này. Anh cũng đã giành được nhiều danh hiệu, bao gồm cả Asian Cup với Nhật Bản vào năm 1992.

Theo BR Football, Kazuyoshi Miura đã ký một thỏa thuận mới để gắn bó với CLB trong mùa giải tới khiến anh phá sâu thêm kỷ lục “trẻ mãi không già” của mình.

Tin cùng chuyên mục