Thực tế khó khăn

HLV Jurgen Klopp (ảnh) thừa nhận thị trưởng chuyển nhượng không phải là “vùng đất thần tiên” nơi có thể mang lại cho ông những tân binh mong muốn.
Thực tế khó khăn
Sân Anfield chỉ mới đón 1 tân binh chất lượng cao là Mohamed Salah, nhưng thông tin thất bại trong các thương vụ quan trọng thì nhiều hơn như trường hợp tiền vệ Naby Keita hay trung vệ Virgil van Dijk. HLV Klopp sau nhiều lần bày tỏ hài lòng về chất lượng đội hình đang có, nhưng mới đây cũng chia sẻ: “Liverpool có mọi thứ để trở thành một điểm đến tốt đối với bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng, bạn cần phải thực tế rằng thị trường là phải kinh doanh, chúng tôi phải cạnh tranh rất nhiều đội bóng khác. Thị trường chuyển nhượng không phải là “vùng đất thần tiên”, không dễ để có những cầu thủ như mong muốn”.

HLV Klopp một lần nữa nhấn mạnh về “cách làm khác biệt” của Liverpool trên thị trường, khiến giới quan sát hiểu rằng ông đang nhận được ít sự sự hỗ trợ tài chính từ các chủ sở hữu. Nhưng nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: “Chắc chắn 100% là tôi hoàn toàn ổn, tôi đang được ủng hộ. Nếu họ có thể làm nhanh hơn, các tân binh sẽ sớm có mặt ở đây cùng chúng tôi chuẩn bị mùa giải, và ngược lại. Vì vậy, chúng ta cần phải chờ để thấy”.

Tin cùng chuyên mục