Thua Hàn Quốc, nhưng U19 nữ Việt Nam vẫn vào VCK nhờ điểm fair-play

Đội tuyển U19 nữ Việt Nam cuối cùng đã đạt được mục tiêu vào VCK sau khi vượt qua vòng loại thứ 2 của bảng B giải bóng đá U19 nữ châu Á 2019. Hành trình lấy vé vào VCK của các cô gái Việt Nam khá nhọc nhằn khi hơn Iran ở điểm fair-play sau khi 2 đội bằng nhau ở điểm, đối đầu và hiệu số bàn thắng bại.

Đội U19 nữ Việt Nam. Ảnh: Đoàn Nhật
Đội U19 nữ Việt Nam. Ảnh: Đoàn Nhật

Trước trận đấu này, đội chủ nhà gặp áp lực tâm lý lớn khi phải có điểm trước Hàn Quốc. Còn nếu thua thì không được để thua 0-1 hoặc những tỷ số cách biệt mà phải khít khao và có bàn thắng như 1-2, 2-3… để hy vọng vào điểm fair-play. Tại thời điểm trước trận, U19 Việt Nam đang bị trừ 3 điểm vì bị 1 thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng), U19 Iran bị trừ 4 điểm do có 4 thẻ vàng.

Trước Hàn Quốc vốn mạnh hơn hẳn và Việt Nam ở vào thế không được sẩy cân, HLV Mai Đức Chung đã chọn sơ đồ 5-3-2 theo đấu pháp phòng ngự phản công. Hàng phòng ngự đã vận hành chắc chắn phía trước khung thành thủ môn Ngọc Anh. Nhưng đến phút 41, Ngọc Anh cũng phải vào lưới nhặt bóng từ cú sút của Jeong Yujin.

Thua Hàn Quốc, nhưng U19 nữ Việt Nam vẫn vào VCK nhờ điểm fair-play ảnh 1 Hàn Quốc khẳng định sức mạnh với 3 trận toàn thắng
Thế trận lấn lướt vẫn được Hàn Quốc duy trì trong hiệp 2, trong khi các cầu thủ Việt Nam dần đẩy cao đội hình để hy vọng tìm bàn gỡ. Phút 75, đội chủ nhà đã làm nổ tung các khán đài với bàn gỡ hòa 1-1 của thủ quân Tuyết Ngân.

Sức ép được đè nặng bên phần sân đội chủ nhà trong khoảng thời gian cuối trận và đến phút 85, Kim Soojin có bàn thắng thứ 2 cho Hàn Quốc. Khoảng thời gian còn lại áp lực vẫn duy trì trước khung thành thủ môn Ngọc Anh, nhưng không có thêm bàn thắng nào. Trong trận đấu trước đó, Iran thắng Lebanon 5-1.

Thua Hàn Quốc, nhưng U19 nữ Việt Nam vẫn vào VCK nhờ điểm fair-play ảnh 2 Tuyết Ngân, thủ quân và là chân sút số 1 của đội Việt Nam
Kết thúc vòng loại bảng B, Han Quốc dẫn đầu với 9 điểm. Theo sau là Việt Nam và Iran có cùng 4 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại là 6-4 và hòa 1-1 trong đối đầu.
 Theo thông báo của Giám sát sau trận đấu, đội Việt Nam giành vị trí nhì bảng B do không bị thẻ nào trong trận đấu này và hơn Iran ở điểm fair-play. Danh sách 8 đội có mặt ở VCK đã được xác định gồm: Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Thái Lan, Australia, Myanmar, Hàn Quốc và  Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục