Thua 1-2 tại Thanh Hóa, Quảng Nam khó thoát cửa xuống hạng

Trong lần trở lại Thanh Hóa, HLV Nguyễn Thành Công cùng CLB Quảng Nam đã nhận thất bại tỉ số 1-2.

Quảng Nam không thể gây bất ngờ trên sân Thanh Hóa. Ảnh: VIẾT ĐỊNH
Quảng Nam không thể gây bất ngờ trên sân Thanh Hóa. Ảnh: VIẾT ĐỊNH

Dù chưa có nhiều thời gian làm việc cùng các học trò mới tại Quảng Nam, thế nhưng, sự xuất hiện dường như đã đem lại luồng sinh khí mới cho đội bóng xứ Quảng trong chuyến làm khách trước chủ nhà Thanh Hóa.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu, CLB Quảng Nam đã nhập cuộc rất tự tin với sự xuất hiện với bộ đôi ngoại binh tiền đạo Rodrgio và Kebe ngay từ đầu. Sự xông xáo của Kebe đã tạo ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Thanh Hóa. Tuy vậy, hàng phòng ngự Quảng Nam vẫn để lại nhiều lo khi cặp trung vệ Tấn Sinh và Hữu Phước chưa cho thấy được sự yên tâm nhất định.

Thế trận diễn ra cân bằng cho đến phút 29, Rodrigo có đường chuyền thông minh cho Kebe băng xuống nhận bóng, rồi sau đó loại bỏ trung vệ Epassi để dứt điểm tung lưới thủ môn Thanh Diệp, giúp Quảng Nam mở tỉ số 1-0.

Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công không kéo dài được lâu, bởi sau đó chưa đầy 2 phút, đội chủ nhà đã có được bàn gỡ. Xuất phát từ đường chuyền dài của Văn Thắng, một cầu thủ Thanh Hóa thoát xuống trống trải rồi căng ngang cho Josip Balic đệm bóng vào lưới trống san bằng tỉ số 1-1.

Những phút cuối hiệp 1, Quảng Nam còn tạo ra hai tình huống nguy hiểm khác về phía thủ môn Thanh Diệp. Song, 1-1 là tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

Thua 1-2 tại Thanh Hóa, Quảng Nam khó thoát cửa xuống hạng ảnh 1 Dù thay "tướng" nhưng Quảng Nam không đổi "vận" như mong chờ. Ảnh: VIẾT ĐỊNH
Sau giờ nghỉ, Quảng Nam vẫn là đội chơi tốt hơn khi họ kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn đội chủ nhà. Dù vậy, những cơ hội họ tạo ra về phía khung thành Thanh Hóa là không thật sự rõ rệt.

Cầm bóng nhiều nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, Quảng Nam đã phải nhận “gáo nước lạnh” ở phút 62. Từ pha tạt bóng bên cánh trái, Gassiou băng vào đánh đầu tung lưới Văn Cường, nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Thanh Hóa.

Bị dẫn ngược, HLV Nguyễn Thành Công đã đưa ra những sự điều chỉnh về nhân sự nhằm giúp Quảng Nam có được bàn thắng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Thanh Hóa do Eppasi và Thanh Diệp chỉ huy đã chơi quá tập trung khi hóa giải hầu như các tình huống lên bóng của đội khách.

Không thể ghi bàn, Quảng Nam đành nhận thất bại chung cuộc trước Thanh Hóa tỉ số 1-2. Đây là trận thua thứ 7 của đội bóng xứ Quảng ở mùa giải năm nay, qua đó khiến ngày về hạng nhất của họ trở nên gần hơn nữa.

Tin cùng chuyên mục