Thú vị những câu chuyện về cha - con

Schmeichel, Thuram, Blind, Chiesa, Hagi và Conceicao đã cùng đội tuyển của mình lọt vào vòng 1/8. Những cái tên đó, hẳn vẫn còn trong ký ức của người hâm mộ toàn cầu, nhưng đây là câu chuyện về những đứa con tại Euro 2024. Họ là Kasper, Marcus, Daley, Federico, Ianis và Francisco, những người con của Peter, Lilian, Danny, Enrico, Gheorghe và Sergio đã quá nổi tiếng. 

Thú vị những câu chuyện về cha - con

Bàn thắng của Federico Chiesa tại Euro 2020 cách bàn thắng của cha anh - Enrico Chiesa tại Euro 96 là 25 năm 12 ngày. Chiesa là gia đình đầu tiên có hai thế hệ cùng ghi bàn ở giải đấu này. Họ thậm chí đang chuẩn bị cho thế hệ thứ 3.

Một số người con giỏi hơn cha mình và một số sẽ không bao giờ như vậy. Daley Blind có 107 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan, nhiều hơn cha anh, Danny 65 lần. Thủ thành Kasper Schmeichel 37 tuổi và có 104 lần khoác áo đội tuyển, ngang bằng với người cha huyền thoại.

Những người cha đã có tổng cộng 503 lần khoác áo quốc gia, trong khi con số này ở các con trai chỉ là 324. Trong đó, chàng thanh niên 21 tuổi Francisco Conceicao chỉ mới chơi 3 trận cho Bồ Đào Nha.

Và nếu Chiesa là hai cha con từng trở thành Vua phá lưới Euro thì biết đâu đây sẽ lần đầu tiên trong một gia đình có hai thế hệ vô địch Euro: Lillian Thuram đăng quang cùng Pháp năm 2000 và con trai Marcus Thuram sẽ tái lập ở năm 2024? Câu chuyện về cha và con cũng có thêm các chi tiết thú vị: Tất cả người con đều chơi cho cùng một quốc gia với cha mình; hoặc có khi chơi dưới sự dẫn dắt của cha mình, như Francisco Conceicao đang chơi cho CLB Porto mà cha anh là HLV trưởng, hay Daley Blind cũng chơi 14 trong số 17 trận đấu mà cha anh phụ trách đội tuyển quốc gia Hà Lan.

Với những người con, khi có những người cha quá nổi tiếng, chắc chắn là không dễ dàng để phát triển sự nghiệp.

“Áp lực mà anh ấy phải chịu ở đất nước của mình rất lớn”, một người bạn của Ianis Hagi, con trai của cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Rumani và là một huyền thoại của thế giới, cho biết.

Ngay như thủ thành Kasper Schmeichel, người đã từng vô địch Premier League như cha mình, nhưng cũng không muốn người khác nhắc đến cái bóng ấy: “Cha tôi cũng ghét điều đó. Khi có ai đó nói rằng tôi sẽ không bao giờ giỏi bằng cha tôi, thì ông ấy sẽ bảo: Này, nói xong chưa, hãy đi đi vì bạn đang xúc phạm con trai tôi”.

Trong dàn con trai của người nổi tiếng, tại Euro 2024, chỉ mỗi Thuram là không phải chịu áp lực về điều này. Marcus Thuram đã từng chơi cho Pháp ở trận chung kết World Cup cách đây 2 năm. Trong khi đó, nếu Peter Schmeichel từng cùng Đan Mạch vô địch Euro 1992, thì người con Kasper có lẽ là không còn cơ hội khi Đan Mạch vừa bị Đức loại khỏi vòng 1/8.

Tin cùng chuyên mục