Thủ thành Robert Sanchez gia nhập danh sách chấn thương của Chelsea

Chelsea hôm thứ Năm thông báo rằng thủ môn Robert Sanchez đã gia nhập danh sách chấn thương của CLB cho trận Premier League sắp tới với Burnley tại Stamford Bridge.

Thủ môn Robert Sanchez lại dính chấn thương
Thủ môn Robert Sanchez lại dính chấn thương

Chelsea vẫn đang vật lộn để leo lên tốp đầu bảng xếp hạng Premier League trước khi mùa giải kết thúc nhưng họ có khả năng sẽ lại bỏ lỡ một chiến dịch tranh tài ở châu Âu, điều không bình thường trong lịch sử CLB Anh.

The Blues hiện đứng thứ 11 với 39 điểm, xếp sau Newcastle, Wolves, Brighton, West Ham và Manchester United... Họ đã dính nhiều ca chấn thương mùa này nhưng xui xẻo đến độ không thể chào đón các cầu thủ trở lại.

Và những tin xấu liên tục ập đến ở Stamford Bridge. Thủ môn người Tây Ban Nha Robert Sanchez đã trở lại phòng điều trị của CLB sau khi vắng mặt nhiều trận mùa này vì chấn thương.

Christopher Nkunku và Lesley Ugochukwu cũng sẽ không có mặt trong trận đấu tiếp theo với Burnley. Trong khi đó, Trevoh Chalobah, Carney Chukwuemeka, Levi Colwill, Wesley Fofana, Reece James, Romeo Lavia sẽ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải.

Lavia tiêu tốn của Chelsea 1,93 triệu euro mỗi phút thi đấu

Romeo Lavia sẽ không thi đấu trong phần còn lại của mùa giải vì chấn thương đùi gặp phải hồi tháng 12. Cầu thủ này đã khiến Chelsea phải trả 1,93 triệu euro mỗi phút vì mùa này anh chỉ chơi đúng một trận - cụ thể là 32 phút so với bản hợp đồng trị giá 62 triệu euro.

Năm đầu tiên của Romeo Lavia ở Chelsea thực sự là một thất bại. Một trong những bản hợp đồng ngôi sao sau khi tỏa sáng ở Southampton đã không gặp may vì chấn thương.

Lavia sẽ không thi đấu trở lại ở mùa giải này. Ít nhất đó là những gì The Blues đã xác định, họ nói rằng anh sẽ phải ngồi ngoài cho đến cuối mùa giải do chấn thương đùi gặp phải vào tháng 12.

Trang web của CLB nêu rõ: “Tiền vệ Romeo Lavia sẽ không may bỏ lỡ phần còn lại của chiến dịch 2023/24 của chúng tôi sau quá trình hồi phục thất bại”.

Hồi tháng 12, Lavia chơi trận đầu tiên và duy nhất cho Chelsea. Phải đến phút thứ 32 trận đấu với Crystal Palace anh mới dính chấn thương trở lại. Như vậy, sau khi tiêu tốn 62 triệu euro, Lavia đã khiến CLB thành London phải trả 1,93 triệu euro mỗi phút thi đấu.

Chấn thương mắt cá khiến Lavia không thể ra mắt Chelsea vào đầu mùa giải. Anh ấy phải đợi 4 tháng trước khi trở lại thi đấu ở Premier League gặp Palace. Chơi xong từ đó anh không chơi nữa. Chelsea mất nhiều ngôi sao vì chấn thương mùa này, nhưng không ca nào tốn kém như cựu cầu thủ Southampton.

Tin cùng chuyên mục