Ba trận đấu tiếp theo của vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2019 diễn ra vào ngày 29-6 tiếp tục đánh dấu ngày không thành công của các đội chủ nhà khi có đến 2 đội thua cuộc là Thanh Hóa và SLNA.
CLB Sài Gòn có chiến thắng dễ dàng 4-2 trước An Giang. Ảnh: Dũng Phương
Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà và Hải Phòng đã nhập cuộc với thế trận khá cởi mở khi tất cả đều tung đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành chiến thắng. Ở đội hình Hải Phòng, HLV Việt Hoàng đã tung cả 3 ngoại binh trên hàng công với Lynch, Fagan và Mpande.
Phút 55, Lynch đã khai hỏa với bàn thắng mở tỷ số cho Hải Phòng. Năm phút sau, cách biệt được nhân đôi cho đội khách từ cú sút của Hữu Phúc. Những nỗ lực của đội chủ nhà cũng chỉ tìm được 1 bàn gỡ vào phút 63 từ cú sút của Gramoz. Phút 70, Thanh Hóa chỉ còn 10 người sau khi Rimario lãnh thẻ đỏ trực tiếp sau khi phạm lỗi với hậu vệ Lâm Quý (Hải Phòng). Bị dẫn bàn và lại đá ít hơn người, Thanh Hóa đã sớm bị loại ở Cúp QG mùa này.
Thanh Hóa bị Hải Phòng loại ngay trên sân nhà
Tương tự như đội chủ sân Thanh Hóa, trên sân Vinh, SLNA cũng dừng bước khi để thua Quảng Nam sau loạt sút luân lưu. Đội chủ nhà dẫn trước 2-0 với các bàn thắng của Tuấn Tài (43’) và Damir (47’). Nhưng cú đúp của Minh Tuấn vào các phút 70 và 79 đã san bằng tỷ số 2-2 cho Quảng Nam. Hòa 2-2 chung cuộc, trận đấu phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m và sau 10 lượt sút, Quảng Nam đã giành chiến thắng 9-8 để lấy vé vào Tứ kết.
SLNA cũng sớm dừng bước trước Quảng Nam. Ảnh: Minh Hoàng
Trận đấu muộn nhất trong ngày trên sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn đã giành chiến thắng cách biệt 4-2 trước đội hạng Nhất An Giang. Trong đó tân binh Đình Bảo ghi dấu ấn với 2 bàn thắng cho đội chủ nhà.
Chiều 30-6, vòng Tứ kết sẽ khép lại với 2 trận đấu muộn: Becamex Bình Dương – Tây Ninh và Hà Nội – Hà Tĩnh.
Trận đấu muộn của vòng 6 giải bóng đá nữ U19 quốc gia - Cúp Acecook 2025 diễn ra vào chiều 25-2 khép lại với chiến thắng 3-1 của PP.Hà Nam trước Zantino Vĩnh Phúc. Trận thắng giúp Phong Phú Hà Nam duy trì ngôi đầu bảng.
Nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiếp tục được tạo điều kiện tập trung, tập huấn trong dịp FIFA Days tháng 3 tới. Ở đợt hội quân lần này, đội sẽ tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025.
Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam không chỉ đêm tôn vinh các anh hùng sân cỏ của bóng đá nước nhà, ở đó còn là dịp để đấng sinh thành thể hiện tình cảm, dành sự yêu thương lẫn tự hào về niềm hy vọng của gia đình.
Quả bóng vàng Việt Nam đã để lại những dấu ấn đặc biệt đối với những người nhận giải. Các cầu thủ luôn xem đó là cột mốc quan trọng phải đạt được trong sự nghiệp. Hơn thế, giải thưởng đã trở thành niềm cảm hứng để mỗi cầu thủ tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá.
Nhà vô địch ASEAN Cup 2024 Nguyễn Văn Vĩ đóng góp 1 pha lập công trong chiến thắng tỷ số 3-1 của Nam Định trước Bình Định thuộc vòng 14 V-League 2024-2025.
Đoàn quân của HLV Lưu Ngọc Mai đã có chiến thắng quan trọng trước đội bóng đang có phong độ cao là Thái Nguyên T&T ở lượt 6 giải bóng đá nữ U19 Quốc gia – cúp ACECOOK 2025. Qua đó tạm vươn lên thứ nhì trên bảng xếp hạng.
Theo thông tin từ VFF, hai tuyển thủ bị chấn thương tại ASEAN Cup 2024 phải trải qua phẫu thuật là Xuân Son và Tấn Tài đang hồi phục tốt. Riêng Xuân Son, tay săn bàn số 1 của đội tuyển Việt Nam và CLB Nam Định sẽ có mặt tại TPHCM vào ngày mai để tham dự Gala trao giải Quả bóng vàng 2024.
Vì mặt cỏ của sân Hà Tĩnh chưa phục hồi kịp thời nên thầy trò Nguyễn Thành Công phải di chuyển đến sân Vinh (tỉnh Nghệ An) để tiếp Thanh Hóa thuộc vòng 15 V-League 2024-2025.
Để xây dựng nên thương hiệu Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam với uy tín và tầm vóc như ngày hôm nay, Ban Tổ chức giải thưởng - Báo SGGP đã vượt qua nhiều thách thức của thời đại và sự thăng trầm của bóng đá nước nhà. Báo đã kiên trì duy trì chương trình trao giải thường niên một cách chuyên nghiệp và đầy tâm huyết.
Đội trưởng Nguyễn Quang Hải kiến tạo để Hugo Gomes ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho CAHN ở cuộc tiếp đón Viettel FC thuộc vòng 14 V-League 2024-2025.
Tuyển thủ U19 Việt Nam Nguyễn Đăng Khoa tỏa sáng để mang về chiến thắng 2-1 cho Huế trước chủ nhà Long An tại vòng 10 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025.
Từ một giải thưởng dành để tôn vinh các cầu thủ nam xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Việt Nam, đến nay, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam (do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức từ năm 1995) đã trở thành sự kiện bóng đá được chờ đón nhất vào dịp cuối năm - đầu xuân. Giải thưởng vừa là một lát cắt quan trọng, vừa kể những câu chuyện mang tính thời sự của một nền bóng đá luôn khao khát vươn tầm thế giới.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu