AIMAG 2017

Thể thao Việt Nam đứng hạng 9 chung cuộc

Kết thúc tranh tài Đại hội AIMAG, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu HCV đề ra và xếp hạng 9 chung cuộc.

Thể thao Việt Nam đứng hạng 9 tại Đại hội. Nguồn: BTC
Thể thao Việt Nam đứng hạng 9 tại Đại hội. Nguồn: BTC
Trong ngày cuối cùng của Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017 (27-9), hai kỳ thủ Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn  đã giành chiếc HCV thứ 13 cho thể thao Việt Nam.
Chung cuộc, đoàn Việt Nam có được 13 tấm HCV môn cờ vua (3 chiếc, Quang Liêm – cờ tiêu chuẩn cá nhân; Quang Liêm, Trường Sơn vô địch cờ nhanh, cờ chớp đồng đội nam), cử tạ (2 chiếc, Thạch Kim Tuấn -56kg nam, Trịnh Văn Vinh – 62kg nam), taekwondo (1 chiếc – đội nữ biểu diễn quyền), bơi lội (2 chiếc, Ánh Viên vô địch 100m hỗn hợp, 200m hỗn hợp cá nhân), muay (1 chiếc – Bùi Yến Ly hạng 51kg nữ), kurash (1 chiếc – Trần Thị Thanh Thúy hạng trên 87kg nữ), điền kinh (1 chiếc – Nguyễn Tiến Trọng nhảy xa), billiard (1 chiếc – Nguyễn Quốc Nguyện nội dung carom 3 băng), dancesports (1 chiếc – đôi nam nữ điệu salsa).
Với 13 chiếc HCV, đoàn Việt Nam đứng hạng 9 trên tổng sắp. Vô địch Đại hội là chủ nhà Turkmenistan 89 HCV, 70 HCB, 86 HCĐ). Hạng nhì và ba lần lượt là thể thao Trung Quốc và Iran. Trong tốp 10 quốc gia đứng đầu tại AIMAG 2017, chỉ có Việt Nam và Thái Lan là đại diện của Đông Nam Á. Cách đây 4 năm ở AIMAG 2013, thể thao Việt Nam giành được 8 chiếc HCV.

Tin cùng chuyên mục