Thể thao Hà Nội dành hơn 25 tỉ đồng thưởng cho thành tích Đại hội thể thao toàn quốc

Tổng thưởng dành cho các HLV, VĐV của thể thao Hà Nội đạt kết quả huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc sẽ là hơn 25 tỉ đồng.
Đại diện các bộ môn của thể thao Hà Nội được lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội chúc mừng thành tích tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: MINH CHIẾN
Đại diện các bộ môn của thể thao Hà Nội được lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội chúc mừng thành tích tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: MINH CHIẾN

Tối 5-1 tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội, Đoàn thể thao Hà Nội dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã có buổi gặp mặt, mừng công dành cho các thành viên tham gia thi đấu và đạt thành tích huy chương.

“Chúng tôi đánh giá kết quả vị trí nhất toàn đoàn cùng 475 huy chương tổng số mà các VĐV đã giành được là nỗ lực phấn đấu trong tập luyện và thi đấu thực tế tại Đại hội. Ghi nhận thành tích này, thể thao Hà Nội sẽ có tổng mức thưởng hơn 25 tỉ đồng theo đúng quy định dành cho mỗi kết quả huy chương Vàng, Bạc, Đồng”, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội Đào Quốc Thắng khẳng định thành tích vị trí nhất toàn đoàn của thể thao Hà Nội là kết quả đúng như mục tiêu đề ra và trong tương lai, các bộ môn sẽ có thêm những kế hoạch để đào tạo huấn luyện và tìm ra thêm những gương mặt chuyên môn tốt nhất để thể thao Hà Nội hướng tới các đấu trường SEA Games 32, ASIAD 19-2022 cùng thể thao quốc gia.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, đoàn thể thao Hà Nội xếp nhất chung cuộc với 175 HCV, 143 HCB và 157 HCĐ. Đơn vị Hà Nội giành HCV ở các môn bắn cung, bắn súng, bi sắt, billiards & snooker, bóng bàn, bóng ném, bowling, quyền Anh, canoeing, cầu lông, cầu mây, cờ vua, cử tạ, đá cầu, đấu kiếm, futsal, golf, jujitsu, karate, khiêu vũ thể thao, kickboxing, muay, nhảy cầu, pencak silat, rowing, taekwondo, TDDC, thể dục aerobic, vật, vovinam, wushu.

Tin cùng chuyên mục