Thể thao Đông Nam Á tăng tốc đến Olympic Paris 2024

Hơn 1 tháng nữa Olympic Paris (Pháp) 2024 sẽ chính thức khởi tranh, do đó các quốc gia Đông Nam Á đang tăng tốc để tìm thêm cơ hội tham dự đấu trường này.

Nữ võ sĩ Panipak Wongpattanakit là niềm hy vọng Vàng của thể thao Thái Lan tại Olympic
Nữ võ sĩ Panipak Wongpattanakit là niềm hy vọng Vàng của thể thao Thái Lan tại Olympic

Tính đến ngày 2-6, Thái Lan được xem là "anh cả" của thể thao Đông Nam Á trong việc kiếm suất chính thức đến Pháp. Thái Lan (41 suất), Indonesia (21 suất), Singapore (19 suất) là 3 quốc gia đang đạt được số suất chính thức Olympic Paris 2024 nhiều nhất. Trong khi Brunei, Campuchia, Timor Leste đều đang "tay trắng" trong hành trình săn vé.

Olympic luôn là ước mơ và thử thách của mỗi vận động viên thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt đối với các quốc gia Đông Nam Á, được xem là yếu thế hơn so với khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên vẫn có những dấu ấn đã được ghi tại 2 kỳ Olympic gần nhất. Ở Olympic Rio 2016, các thành tích lần lượt là: Việt Nam (1 HCV, bắn súng), Thái Lan (2 HCV, cử tạ), Singapore (1 HCV, bơi), Indonesia (1 HCV, cầu lông). Tiếp đến Tokyo 2020, Thái Lan (1 HCV, taekwondo), Indonesia (1 HCV, cầu lông), Philippines (1 HCV, cử tạ) là những điểm sáng trong thành tích của thể thao Đông Nam Á.

Không đầu tư dàn trải, thể thao Thái Lan đặt trọng điểm ở một số môn nhất định với kế hoạch dài hơi huấn luyện tài năng từ tuyến trẻ và cho thấy kết quả khả quan. Thể thao Thái Lan cũng có mục tiêu giành HCV tại Olympic Paris 2024 và nhắm vào các môn như taekwondo, cầu lông và quyền Anh. Ngôi sao sáng giá nhất của thể thao Thái Lan là võ sỹ taekwondo Panipak Wongpattanakit (hạng 49kg nữ, HCV Olympic 2020) được đặt nhiều kỳ vọng giành huy chương tại đại hội ở Pháp.

Trong khi đó, thể thao Indonesia đã có 21 suất chính thức đến Olympic Paris 2024 với các môn: bắn cung, cầu lông, xe đạp, thể dục dụng cụ, đua thuyền rowing, bắn súng, leo núi thể thao, lướt ván, cử tạ. Hồi Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, thể thao Indonesia đã giành 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ trong kết quả thi đấu ở các môn cầu lông, cử tạ. Lần này, thể thao Indonesia có sự góp mặt của tuyển thủ Eko Yuli Irawan (cử tạ) từng 4 lần dự Thế vận hội và giành các thành tích cho nước nhà. Bộ môn cầu lông có thành tích ấn tượng khi có vé chính thức ở tất cả các nội dung: đơn nam/nữ, đôi nam/nữ, đôi nam - nữ.

Thể thao Lào đã có tấm vé đầu tiên tham dự Olympic Paris 2024. Người có được vinh dự này là Praewa Misato Philaphandeth, vận động viên 19 tuổi môn thể dục nghệ thuật sau khi đứng hạng 20 toàn năng ở giải Vô địch châu Á 2024 và hạng 77 toàn năng tại giải Vô địch thế giới 2023.

Thể thao Việt Nam hiện có 11 suất chính thức dự kỳ Olympic tại Pháp, tiến gần đến mục tiêu 12-15 suất mà ngành TDTT đặt ra. Trong tháng 6, bắn cung, điền kinh, judo là những môn còn thi đấu vòng loại để giành thêm suất dự Olympic. Giành vé đã khó, nhưng khả năng tranh chấp thành tích huy chương ở Thế vận hội lần này cũng thử thách không kém. Dẫu thế, thể thao Việt Nam vẫn đang dồn toàn lực tập trung cho các VĐV.

Tin cùng chuyên mục